MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân ồ ạt trồng xoài giống Đài Loan

07-10-2016 - 08:01 AM | Thị trường

Cục Trồng trọt thuộc BộNN&PTNT cho biết theo số liệu chưa đầy đủ, diện tích trồng xoài giống Đài Loan ở các tỉnh Nam Bộ tăng mạnh.

Đến nay nông dân đã trồng trên 7.000 ha giống xoài này, trong đó nhiều nhất là An Giang với hơn 4.300 ha, tiếp đến là Đồng Tháp 827 ha và Sóc Trăng 800 ha.

Theo Cục Trồng trọt, giống xoài Đài Loan (còn gọi là xoài ba màu) sinh trưởng mạnh, ít bị sâu bệnh hại, vỏ trái dày thuận tiện cho việc chuyên chở đi xa, tiêu thụ tốt. Do vậy những năm gần đây nông dân tăng diện tích trồng mới. Tuy nhiên, giống xoài này chỉ đáp ứng nhu cầu ăn tươi, thị trường chưa ổn định, chưa được nghiên cứu kỹ và chưa khuyến cáo phát triển tại các tỉnh vùng Nam Bộ.

Đại diện một doanh nghiệp thu mua rau quả cho hay thỉnh thoảng có xuất khẩu giống xoài Đài Loan theo đường tiểu ngạch sang trị trường Campuchia và Trung Quốc nhưng số lượng không lớn.

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM

Trở lên trên