MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nuôi trăn thoát nghèo

10-12-2013 - 21:04 PM |

Mô hình nuôi trăn ở ấp Phnôr Cam Bốth (xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên,Sóc Trăng) đang phát triển khá nhanh, giúp nhiều hộ thoát nghèo...

Ấp Phnôr Cam Bốth hiện có trên 26 hộ nuôi hơn 2.000 con trăn. Đa số nuôi bán thịt, không để trăn sinh sản như các vùng khác. Trước đây, gia đình ông Lý Phil chỉ sống bằng nghề làm thuê. Hết việc làm tại địa phương, ông cùng vợ con bôn ba làm thuê (cắt lúa mướn, đào đất...) khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Nhiều năm làm thuê, ông Phil tìm hiểu nhiều mô hình làm ăn. Năm 2003, ông chọn mô hình nuôi trăn để phát triển kinh tế gia đình. 

Ông Phil chia sẻ: “Thấy người nuôi trăn ở TX.Ngã Bảy (Hậu Giang) làm giàu nhanh và trăn dễ nuôi, giá bán cao, tôi học hỏi cách nuôi. Sử dụng tiền dành dụm, tôi đóng chuồng, mua 20 con về nuôi. Sau 6 tháng nuôi trăn đạt 6kg, bán lời trên 1,5 triệu đồng/con nên tôi tiếp tục nuôi cho đến hôm nay”. Nhờ nuôi trăn mà gia đình ông Phil thoát nghèo. 

Cũng theo Phil, nuôi trăn khoảng 7 đến 12 ngày mới cho ăn một lần. Vì thế, nuôi trăn vẫn có thể tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Hầu hết hộ nuôi trăn ở ấp Phnôr Cam Bốth đều thuộc diện hộ nghèo nên tự kiếm thức ăn (chuột) cho trăn.

Còn anh Lý Phương - người có kinh nghiệm nuôi trăn gần 10 năm - cho biết: “Hiện tôi đang nuôi 20 con trăn đạt trọng lượng khoảng 3 kg/con”. Một năm anh Phương nuôi 2 lứa, mỗi lứa 20 con trăn. Gần 10 năm nuôi trăn, anh Phương chưa bao giờ thấy trăn bệnh. “Nuôi trăn dễ, hao hụt ít, giá bán cao nên gia đình nghèo chọn nuôi trăn rất phù hợp. “Đầu ra” ổn định, thương lái đến tận nhà mua. Lợi nhuận bình quân trên 1,5 triệu đồng/con được coi là mức lợi nhuận khá cao so với nuôi heo” - anh Phương bộc bạch.

Ông Thạch Đi - Trưởng ban Nhân dân ấp Phnôr Cam Bốth - cho biết: “Mô hình nuôi trăn xuất hiện khoảng 10 năm nay. Đầu tiên có 2 hộ nuôi, khi thấy hiệu quả, bà con bắt đầu nuôi theo. Đây được xem là mô hình phù hợp với các hộ nghèo vì chi phí đầu tư không nhiều, ít hao hụt, lợi nhuận khá cao”. 

Tuy nhiên, các hộ nuôi trăn ở ấp này đang gặp khó khăn vốn đầu tư mua con giống. Đa số bà con đều vay bên ngoài với lãi suất cao. Lý giải vấn đề này, ông Thạch Đi cho biết thêm: “Hiện nhiều hộ nuôi trăn ở ấp đã vươn lên thoát nghèo. Khi biết các hộ đang vay vốn bên ngoài với lãi suất cao để đầu tư, chính quyền địa phương đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên giúp các hộ nuôi trăn được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội”.

 Theo Thi Re

khanhnt

Báo lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên