MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sò huyết trúng mùa được giá

26-06-2013 - 20:47 PM |

Sò loại 100 - 110 con/kg hiện nay giá bán tại bãi nuôi trên dưới 45.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 12.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Thương lái thu mua sò huyết thương phẩm cung cấp cho những thị trường lớn trong nước như: thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và xuất khẩu. Theo các ngư dân nuôi sò huyết, sau 8 - 12 tháng thả nuôi, sò cho thu hoạch. Vụ nuôi sò năm nay thời tiết, môi trường, nguồn nước khá thuận lợi, con giống tự nhiên xuất hiện nhiều nên giảm đáng kể chi phí mua sò giống thả bổ sung. 

Ngư dân Hai Dã ở ấp Sáu Biển, xã Nam Thái nuôi 60 ha sò huyết, với tổng vốn đầu tư khoảng 800 triệu đồng, hiện thu hoạch gần 50% diện tích, năng suất sò huyết bình quân 1,2 - 1,5 tấn/ha, thu về hơn 1,7 tỉ đồng. Ông Hai Dã cho biết: Vụ thu hoạch sò năm nay, gia đình ông cầm chắc lợi nhuận 1 tỉ đồng sau khi trừ chi phí sản xuất.

Tỉnh Kiên Giang có diện tích đang nuôi sò huyết khoảng 4.000 ha, tập trung ở vùng ven biển bãi bồi hai huyện An Biên và An Minh. Hiện nay, ngư dân 2 huyện này vào mùa thu hoạch sò huyết với niềm vui trúng mùa, được giá. Tuy nhiên, nghề nuôi sò ở đây chưa thật sự ổn định và bền vững. Có năm trúng mùa, được giá nhưng cũng có năm thất bại, thua lỗ do nguồn nước ô nhiễm, nguồn sò giống ngoài tự nhiên suy kiệt do khai thác vô tội vạ, giá sò thương phẩm trên thị trường giảm thấp

Theo Nguyễn Trang

khanhnt

Báo Cần Thơ

Trở lên trên