MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan có thể lỗ 15 tỷ USD với chính sách lúa gạo

23-10-2013 - 12:04 PM |

Mức thiệt hại tương đương với 4% GDP của nước này.

Chương trình thế chấp lúa gạo của Thái Lan, với mục đích là mang lại thu nhập ổn định cho người dân, tuy nhận được nhiều sự ủng hộ từ người trồng lúa nhưng đã làm chính phủ nước này thiệt hại không nhỏ.

Ước tính trong hai năm qua, tổng mức thiệt hại do chương trình này mang lại khoảng 400 tỷ baht (200 tỷ baht/năm = 6,4 tỷ USD/năm).

Tuy nhiên, theo Cựu phó thủ tướng Thái Lan, mức thiệt hại có thể lên đến 466 tỷ baht (tương đương với 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành) nếu còn chậm trễ bán ra.

Chính phủ đã chi khoảng 767 tỷ baht để thu mua khoảng 26,75 triệu tấn gạo theo chương trình thế chấp lúa gạo năm 2011 – 2012 với mức giá trung bình khoảng 28.678 baht/tấn (khoảng 920 USD/tấn). Trong đó, tổng ngân sách trả cho nông dân là 678 tỷ baht còn 89 tỷ baht là chi phí vận chuyển.

Đến nay, chính phủ Thái đã bán được khoảng 12 triệu tấn gạo với giá trung bình là 10.750 baht/tấn (khoảng 345 USD/tấn). Điều này cho thấy, tổng thu nhập từ bán gạo là 129 tỷ baht (4,1 tỷ USD), lỗ khoảng 215 tỷ baht (6,9 tỷ USD).

Nếu 14 triệu tấn gạo còn lại cũng được bán với giá trung bình như trên thì thu nhập từ việc bán gạo là 150,5 tỷ baht (khoảng 4,8 tỷ USD), lỗ 251 tỷ baht (khoảng 8 tỷ USD).

Như vậy, tổng thiệt hại có thể tăng lên khoảng 466 tỷ baht (khoảng 15 tỷ USD) tương đương với 4% GDP của nước này.

Đầu năm nay, Bộ Thương mại Thái cũng đã ước tính mức thiệt hại do chương trình thế chấp lúa gạo là khoảng 216 tỷ baht (6,8 tỷ USD).

Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

Trở lên trên