MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan đề xuất lập liên minh lúa gạo

09-11-2013 - 16:14 PM |

Liên minh này nhằm giúp ổn định giá gạo và kiểm soát tồn kho.

Phó Bộ trưởng Thương mại Thái Lan lại một lần nữa lên tiếng kêu gọi 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam cùng Thái hình thành một liên minh lúa gạo nhằm nâng cao giá gạo và các vấn đề liên quan tới dự trữ lương thực.

Quan chức này cho biết 5 quốc gia này xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn gạo mỗi năm nhưng giá gạo không ổn định, tồn kho dễ tăng cao đột biến, mục tiêu xuất khẩu gạo liên tục sụt giảm. Bên cạnh đó lại gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nước khác ngoài khu vực ASEAN như Ấn Độ, Pakistan... Một liên minh lúa gạo sẽ giúp ổn định giá cả, giảm sự cạnh tranh trong khu vực, đồng thời giải quyết được các vấn đề khác của mỗi nước.

Tuy Thái Lan rất tích cực trong việc đàm phán để thành lập một liên minh lúa gạo nhưng các chuyên gia lương thực thực phẩm nói rằng sự hình thành của một liên minh lúa gạo không chỉ gây nguy hiểm cho vấn đề an ninh lương thực toàn cầu mà còn trái với quy định của WTO.

Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

Trở lên trên