Sau tin này, giá cao su thế giới tăng vọt từ 3,6% đến gần 7% ở các kỳ hạn và rời xa mức thấp 3 năm.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Nattawut
Saikuar cho biết, trong cuộc họp hội đồng cao su 3 bên ngày hôm nay 17/8, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã đồng thuận
sẽ giảm xuất khẩu khoảng 300.000 tấn cao su nhằm đẩy giá tăng trở lại trong thời
gian tới.
Theo thỏa thuận, Thái Lan sẽ giảm xuất khẩu 150.000
tấn, phần còn lại là trách nhiệm của hai nước Indonesia và Malaysia.
Hiện ngành cao su Thái Lan cũng đang đề nghị chính
phủ tiếp tục mua cao su của nông dân để dự trữ, với giá 120 baht/kg tức 3,8
USD/kg, từ mức 85 baht/kg trên thị trường hiện nay.
Trong năm nay, giá cao su thiên nhiên trên thị trường
thế giới đã sụt giảm xấp xỉ 30% do lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái kìm hãm
nhu cầu. Ở thị trường Thái Lan giá trong khi đó giảm 33% và đang ở mức thấp nhất
kể từ tháng 11/2009.
Sau thông tin về biện pháp can thiệp thị trường nói trên, giá cao su thế giới
đã vọt, từ 3,6% đến gần 7% ở các kỳ hạn, sau khi đã tăng 1% trong ngày hôm
qua. Hiện cao su giao tháng 8 trên sàn Tocom ở Tokyo đã tăng 7% lên mức 213,9
yên/kg, kỳ hạn tháng 9 tăng 4,15% lên 212,3 yên/kg và kỳ hạn giao dịch sôi động
nhất là tháng 1/2013 tăng 3,6% lên 219,6 yên/kg.
Hồi năm 2009, Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng đã can thiệp thị trường bằng cách giảm xuất khẩu tổng cộng
690.000 tấn cao su trong 7 tháng để ngăn chặn đà giảm của giá, vốn đã mất 56%
trong một năm trước đó. Kết quả là giá cao su cả năm 2009 đã tăng tới 103%.
Phương Thảo
Theo Trí Thức Trẻ/Reuters