MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan vẫn tiếp tục chương trình thế chấp lúa gạo dù đã giải tán Quốc Hội

11-12-2013 - 10:43 AM |

Đợt 2 của chương trình có thể được xem xét bởi nội các vào tháng 2 năm sau.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã cho phép nội các tiếp tục chương trình thế chấp lúa gạo của Chính phủ mặc dù đã giải tán Quốc hội từ ngày 9/12. Tuy nhiên, theo các nguồn tin chính thức, đợt 2 của chương trình này có thể được xem xét bởi nội các vào tháng 2/2014.

Đợt 1 của chương trình thế chấp lúa gạo niên vụ 2013 – 2014 được bắt đầu từ tháng 10/2013 và kết thúc vào tháng 2/2014. Chính phủ đang thu mua gạo trắng hạt dài từ nông dân với giá 15.000 baht/tấn (khoảng 467 USD), và dự kiến sẽ mua với giá 13.000 baht/tấn (khoảng 405 USD) trong đợt 2.

 Một quan chức của Vụ thương mại cho biết, Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp (BAAC) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chương trình, các khoản chi phí được thanh toán chậm trễ nhất vào giữa tháng 1/2014.

Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố giải tán Quốc hội vào hôm 9/12 do các cuộc biểu tình lớn chống Chính phủ trong vài tuần nay. Cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2014.

Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

Trở lên trên