MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành tỷ phú nhờ... trồng chuối, dứa

17-10-2011 - 07:57 AM |

Nhờ năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hoá, xã vùng biên nghèo Bản Lầu, huyện vùng cao Mường Khương (Lào Cai) đang đổi thay từng ngày nhờ chuối, dứa...

Cách huyện lỵ Mường Khương hơn 30km, xã Bản Lầu hiện ra thật tươi đẹp, ấm no với những rừng chuối mô thẳng tắp, những nương dứa, đồi chè xanh mát mắt.

Chuối, dứa - cây đuổi nghèo

Cây dứa Queen và chuối mô bén đất Bản Lầu từ năm 1990 và dần trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và có mặt trong các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của Đảng và chính quyền xã Bản Lầu. Từ chỗ chỉ có bản Cốc Phương trồng, giờ đây chuối mô đã có mặt ở khắp 21 thôn, bản của xã Bản Lầu.

Ông Dương Hồng Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầu cho biết: “Diện tích trồng dứa của xã hiện đạt 750ha, trong đó có hơn 600ha đã cho thu hoạch với năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha, cho thu nhập 80-90 triệu đồng/ha...”.

Nhẩm tính từ các con số mà ông Trung đưa ra, những đồi dứa xanh có thể mang về cho xã Bản Lầu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Anh Nông Văn Hào ở thôn Đồi Gianh chỉ nương dứa đang chuẩn bị vào giai đoạn cho quả non, nói: “Với mảnh nương đó, năm ngoái gia đình tôi thu 200 triệu đồng đấy. Chưa bao giờ dân Bản Lầu lại nghĩ sẽ có ngày đổi đời như hôm nay...”.

Bên cạnh dứa, cây chuối mô cũng giúp nhiều hộ dân ở Bản Lầu từ nghèo khó thành triệu phú, tỷ phú. Tính đến nay, diện tích trồng chuối mô của toàn xã khoảng 200ha và còn tăng lên trong những năm tới. Giá trị kinh tế cây chuối mô mang lại cho xã Bản Lầu năm 2010 là hơn 15 tỷ đồng.

Theo con đường gồ ghề sát con suối Na Lốc, xe chạy hơn 1 giờ xuyên qua các rừng chuối mô xanh ngút chúng tôi tới bản Cốc Phương. Bản vắng hoe. Thiếu tá đồn phó quân sự Đồn Biên phòng Bản Lầu Nguyễn Đình Tuất cho biết: Bà con đi làm hết rồi, ở bản chỉ còn người già và trẻ nhỏ thôi. Ai cũng ham việc kiếm tiền nên ở đây không có chuyện “nhàn cư vi bất thiện”...

Xây nhà lầu, mua xe hơi...

Cốc Phương là bản trồng chuối mô, dứa đầu tiên của xã Bản Lầu. Cả bản có 47 hộ dân tộc Mông, nhờ chuối, dứa mà hiện nay bản không còn hộ nghèo. Xã đã xuất hiện hàng chục hộ triệu phú, tỷ phú chuối, dứa, như các hộ ông Thào Diu, Thào Chính Minh, Thào Dì, Vàng Seo Dìn... Ông Phạm Đăng Thế - Chủ tịch Hội ND xã Bản Lầu cho biết, việc xây nhà lầu đối với các hộ giàu ở Bản Lầu là chuyện nhỏ. Đã có vài hộ mua xe hơi...

Bản Lầu có hơn 1.300 hộ dân với 5.700 nhân khẩu cư trú tại 21 thôn, bản. Xã có 11 dân tộc sinh sống, trong đó người Mông chiếm 31%, người Giáy 16%, người Nùng 14%... Hiện xã còn 470 hộ nghèo.

Bản Lầu cũng đang phát triển trồng cây cao su, chè và có 400ha ngô hàng hoá. Ông Đỗ Duy Phiên - Chủ tịch UBND xã cho hay: “Toàn xã hiện trồng 90ha cao su và hơn 100ha chè hàng hoá. Cao su là cây chiến lược lâu dài, 7 năm mới cho thu hoạch mủ. Trong thời gian chờ mủ cao su, bà con vẫn có thể trồng dứa...”.

Từ 2005 tới nay, nhờ hình thành được vùng nguyên liệu ổn định nên các nhà máy chế biến hoa quả ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình đã đưa xe về tận Bản Lầu thu mua... Một lượng lớn dứa quả được xuất qua Trung Quốc. Cây chè phù hợp với đất Bản Lầu, đầu ra ổn định, chủ yếu bán trong nước.

“Xã chủ trương phát triển cây chè, ổn định diện tích trồng ngô hàng hoá nhằm giảm rủi ro khi thị trường Trung Quốc có biến động...”- ông Vương Văn Lâm, Bí thư Đảng uỷ xã Bản Lầu cho hay.

Theo Nguyễn Công

Dân việt

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên