Thiếu điều tiết nguồn cung, giá cao su XK sang Trung Quốc hạ mạnh
Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su nên điều tiết sản lượng sao cho cầu luôn cao hơn cung 20 – 25% để tránh tổn thất.
Theo tin từ Trung tâm TTCN&TM (Bộ Công thương), do đạt giá cao trên 32.000 NDT/tấn cao su thiên nhiên xuất khẩu sang Trung Quốc trong tuần đến ngày 8/7, các lực lượng tham gia xuất khẩu cao su nước ta đã bỏ qua sự điều tiết sản lượng, dẫn đến hiện tượng thừa cung tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng trong tuần qua.
Cung thừa khiến giá cao su xuất khẩu tụt xuống dưới 31.000
NDT/tấn. Mức giá này cũng chỉ dành cho loại cao su SRV3L chất lượng cao. Thực
tế, giao dịch trong tuần qua tồn tại 3 – 4 mức giá khác nhau, có loại chỉ đạt 29.500 NDT/tấn, do các đối tác nhập
khẩu Trung Quốc phân loại chất lượng theo tiêu chí màu sắc và độ ẩm của sản
phẩm.
Ngoài ra, thời gian này khu vực cửa khẩu Móng Cái thường xảy
ra mưa, nếu công tác bảo quản sản phẩm không được tốt sẽ dẫn đến hậu quả chất
lượng xuống cấp và phải chấp nhận giá rẻ.
Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su nên điều tiết sản lượng sao cho cầu luôn cao hơn cung 20 – 25% để tránh tổn thất.