MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu nguyên liệu chế biến điều xuất khẩu

30-09-2013 - 10:43 AM |

Theo nhận định của Hiệp hội Điều Việt Nam, từ nay đến cuối năm thị trường điều xuất khẩu sẽ sôi động hơn. Điều này thể hiện qua việc giá nhân điều tăng dần trong những tháng vừa qua.

Lãnh đạo Hiệp hội Điều Đồng Nai cho biết, trong hai quý đầu năm, trung bình giá nhân điều xuất khẩu chưa đến 6.300 USD/tấn, nhưng đến đầu tháng 8.2013, giá đã lên tới 7.600 USD/tấn. “Từ tháng 10 đến thời điểm giáp vụ (tháng 3.2014) xuất khẩu điều sẽ thuận lợi hơn, giá sẽ tăng hơn so với quý II và III năm 2013” - ông Học nhận định.

Vấn đề là đến nay nguồn điều nguyên liệu trong nước không còn nhiều, các doanh nghiệp do khó khăn về vốn nên chỉ nhập điều nguyên liệu với sản lượng bằng 70% so với những năm trước.

Hiệp hội Điều Đồng Nai cũng cảnh báo cho các hội viên cần chuẩn bị tốt nguyên liệu cho thời điểm giáp vụ. Theo tính toán của hiệp hội này, trung bình hàng năm nhu cầu chế biến của các hội viên từ 130-150 ngàn tấn điều thô, trong khi đó lượng điều trong nước chỉ đáp ứng được 50%, còn lại là điều nhập khẩu.

Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm (Donafoods) cho biết, hiện công ty đang tích cực đàm phán với các nước châu Phi để nhập khẩu từ 70-80 ngàn tấn điều thô để chế biến và cung cấp nguyên liệu cho các hội viên của Hiệp hội Điều Đồng Nai. 

Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm 2013, ngành điều cả nước xuất khẩu được 168 ngàn tấn nhân điều, đạt 1,07 tỷ USD, tăng 18% về lượng và tăng hơn 10% giá trị kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo P.V

khanhnt

Dân Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên