Thương lái Trung Quốc thua lỗ vì gạo Thái Lan
Thương lái Trung Quốc đã phải trộn lẫn gạo chất lượng thấp vào gạo Jasmine của Thái để hạ giá thành khi mà người tiêu dùng nội địa chê gạo Thái quá đắt.
Theo nguồn tin địa
phương cho biết, các nhà nhập khẩu gạo ở
Trung Quốc đã phải trộn lẫn gạo giá rẻ của Việt Nam hoặc gạo Pathum Thani của
Thái Lan vào gạo chất lượng cao Jasmine được nhập khẩu từ Thái Lan và hạ giá thành bán cho
người tiêu dùng nội địa để tránh thua lỗ.
Các thương nhân nói rằng
lợi nhuận mà họ thu được từ việc bán gạo Jasmine đã giảm từ vài năm trước khi
mà người tiêu dùng Trung Quốc không hào hứng mua nữa vì giá gạo tăng cao.
Các thương nhân còn cho
biết thêm, những khách hàng chuyên mua gạo Jasmine giờ đã đổi sang mua gạo
dẻo của Việt Nam vì mức giá chênh lệch khá lớn. Chẳng hạn, hôm 16/4 gạo
Jasmine có giá 1.160 USD/tấn trong khi gạo dẻo 5% tấm của Việt Nam có giá chỉ quanh
mức 500 USD/tấn, thấp hơn 2 lần.
Trung Quốc đã cắt giảm
nhập khẩu gạo Jasmine vụ chính từ Thái Lan từ năm ngoái khi giá gạo của Thái tăng lên.
Trong khi gạo nhập khẩu
của Trung Quốc tăng gấp 4 lần từ 550 ngàn tấn năm 2011 lên 2,3 triệu tấn năm
2012 thì gạo nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm gần một nửa từ 267.846 tấn năm 2011
xuống 142.437 tấn năm 2012.
Theo chương trình thế chấp lúa gạo bắt đầu hồi tháng 10 năm 2011, Chính phủ Thái Lan đã trả nông dân 20.000 baht tương đương 670 USD/tấn gạo thơm và 15.000 baht tương đương 500 USD/tấn gạo thường. |
Khánh Nguyễn