MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm giải pháp tiêu thụ hàng nông sản

13-05-2013 - 14:23 PM |

Không chỉ hàng nông sản mà còn nhiều mặt hàng khác chưa chen chân được vào các siêu thị lớn ở TP hoặc nếu có thì rất hạn chế.

Sáng 9/5, UBND thành phố (TP) Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ hàng nông sản của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP đã đề nghị các đại biểu tham dự nêu những vấn đề cụ thể để làm rõ vì sao giữa các cơ sở sản xuất nông sản với các nhà thu mua, phân phối, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, nhà hàng, khách sạn… trên cùng địa bàn vẫn chưa thực sự gặp nhau, chưa tạo được mối quan hệ tin tưởng, gắn kết lâu dài, không chỉ hàng nông sản mà còn nhiều mặt hàng khác chưa chen chân được vào các siêu thị lớn ở TP hoặc nếu có thì rất hạn chế.

Trong khi đó, hầu hết các siêu thị, kênh phân phối hiện đại đều nhấn mạnh, để đưa hàng hóa vào siêu thị, các làng nghề, HTX, nhà vườn… cần phải tôn trọng quy định pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng ổn định, có nhãn mác bao bì, an toàn vệ sinh thực phẩm hay các chương trình khuyến mãi đã thỏa thuận. Nhất là hàng nông sản thực phẩm phải đạt tiêu chuẩn VIETGAP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Công Thương hàng tháng phải có báo cáo cụ thể về việc xây dựng và thúc đẩy mối liên kết giữa các nhà sản xuất nông sản trên địa bàn để tạo sản lượng lớn, thương hiệu mạnh, nâng cao trình độ công nghệ, quản lý; liên kết giữa các nhà sản xuất với các nhà phân phối để có thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Theo Hoài Giang

khanhnt

Báo công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên