Trước sức ép khi các nước sản xuất tiêu chủ chốt trên thế
giới như Brazil và Indonesia
vào vụ thu hoạch mới, giá hạt tiêu nội địa của các nước sản xuất khác đã suy
yếu trong thời gian gần đây. Việt Nam, quốc gia có sản lượng tiêu
chiếm vị trí số 1 thế giới cũng không ngoại lệ.
Trưa hôm nay 28/7, giá tiêu đen xô trong nước tiếp tục suy
yếu. Cụ thể, tại Bà Rịa-Vũng Tàu có giá 120-121 ngàn đồng/kg, Bình Phước 119
ngàn đồng/kg và các tỉnh Tây nguyên 117-118 ngàn đồng/kg, giảm bình quân 5.000
đồng/kg so với đầu tháng.
Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g Gr/l-FAQ vẫn duy trì
giá 6.000-6.050 USD/tấn và loại 550 Gr/l-FAQ giá 6.300-6.350 USD/tấn, (FOB),
không đổi. Trong khi tiêu trắng loại 630Gr/l-FAQ chào giá 8.900-8.950 USD/tấn
và tiêu trắng loại DW 630Gr/l giá 9.050-9.100 USD/tấn, (FOB), giảm 100-150 USD so
với tuần trước do lực mua rất yếu.
Được biết, nhu cầu về lượng tiêu trắng của thế giới không nhiều
nhưng do giá trị gia tăng đem lại khá cao nên nhiều quốc gia đã tăng cường sản
xuất chế biến loại này. (Trung Quốc, Malaysia là 2 nước chú trọng xuất khẩu
tiêu trắng, chiếm gần 50% lượng tiêu trắng của toàn cầu)
Kết thúc phiên giao dịch chiều thứ Bảy 28/7, giá tiêu kỳ hạn
trên sàn NCDEX vẫn vững ở mức cao đã kéo dài suốt hơn tháng qua. Giá giao dịch
sau cùng (LPT) của các kỳ hạn giao tháng 8, 9, 10 lần lượt đứng ở mức 44.050
Rupi/tạ, 44.240 Rupi/tạ và 44.660 Rupi/tạ, tương đương 7.911 USD/tấn, 7.945
USD/tấn và 8.021 USD/tấn. ( 1 USD = 55,6821 Rupi ).
Giá hạt tiêu giao ngay của Ấn Độ song song với thị trường kỳ
hạn tăng 200 Rupi lên mức 40.700 Rupi/tạ tương đương 7.309 USD/tấn cho loại
tiêu xô và 42.200 Rupi/tạ tương đương 7.579 USD/tấn cho loại tiêu chọn. Tiêu
đặc chủng Ấn Độ trên thị trường quốc tế vẫn ở mức 8.100 USD/tấn đối với châu Âu
(C&F) và 8.400 USD/tấn đối với Mỹ (C&F), tiếp tục duy trì mức cao so
với tiêu của các nguồn gốc xuất xứ khác.
Trong khi đó, giá tiêu kỳ hạn trên sàn Singapore Mercantile
Exchange (SMX) vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Chốt phiên cuối tuần, kỳ hạn giao
tháng 8 giảm xuống ở mức 6.110 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 cũng giảm
xuống 6.080 USD/tấn, chênh lệch quay trở
lại gần xấp xỉ 2.000 USD so với tiêu kỳ hạn trên sàn Ấn Độ như 4 tháng trước.
Tuần qua, sau nhiều lần cảnh báo hiện tượng đẩy giá kỳ hạn
lên quá cao, Ủy ban thị trường kỳ hạn Ấn Độ (FMC) lại vừa đưa ra cảnh báo sẽ cho
ngừng giao dịch nếu tìm thấy bằng chứng của hiện tượng bất thường do đầu cơ gây
ra, thậm chí còn có thể mạnh tay hơn là đóng cửa…
Hiện nay vùng Duyên hải trung bộ đang thu hoạch vụ tiêu năm
2012, dự kiến đến đầu tháng 9 là hoàn tất, với sản lượng khoảng hơn 5 ngàn tấn.
Hạt tiêu của vùng này rất được các nhà chế biến tiêu trắng ưa chuộng và thường
được các thương nhân xuất theo đường tiểu ngạch.
Theo báo cáo của ngành
Nông nghiệp, ước tháng 7 xuất khẩu 11 ngàn tấn tiêu các loại, giá trị kim ngạch
đạt 75 triệu USD. Ước lượng tiêu xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 80 ngàn tấn, giá
trị kim ngạch 546 triệu USD, so cùng kỳ năm trước giảm 3,2% về lượng nhưng giá
trị vẫn tăng 20,3%. Giá tiêu XK bình quân 6 tháng đạt 6.814 USD/tấn, tăng 26,4%
so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ (chiếm 13,3% thị phần), Đức
(11,8%) và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập
TN (9%).
|
Anh Văn