MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam mua ngô, khô đậu tương của Ấn Độ

24-10-2011 - 14:45 PM |

Giá ngô Việt Nam mua là 280 UsD/tấn, trong khi khô đậu tương là 370 - 380 USD/tấn, rẻ hơn so với các lô hàng cùng loại của nhà cung cấp khác.

Theo nguồn tin Reuters, Việt Nam đã mua ngô và bột đậu tương từ Ấn Độ trong tuần trước, mỗi loại tổng cộng khoảng 10.000 tấn xuất hàng từ tháng 11 đến tháng 12 trong khi Australia đã bán lúa mì cho các nhà máy tại đông nam Châu Á.

Hàn Quốc đã mua 110.000 tấn lúa mì ở mức giá 261,99 USD/tấn gồm cả chi phí và vận chuyển hàng hóa với nguồn gốc tùy chọn, các nhà đầu tư cho biết hầu như khả năng lúa mì đến từ khu vực biển đen với giá thỏa thuận đã được ký kết.

Một nhà buôn có trụ sở tại Singapore nói “Các nhà máy thức ăn của Việt Nam mua kết hợp ngô và bột đậu tương của Ấn Độ, khoảng 10.000 tấn mỗi loại". Cũng theo người này, “Bột của Ấn Độ có nguồn gốc rẻ nhất đối với các đơn hàng cuối tháng 11 và tháng 12.”

Ngô của Ấn Độ đã bán cho Việt Nam với giá 280 USD/tấn so với ngô của Nam Mỹ tại Châu Á gần 310 USD/tấn. Khô bột đậu tương từ Ấn Độ được giao dịch từ 370 USD đến 380 USD một tấn C&F so với mức 400 đến 410 USD đang được chào đối với các lô hàng của Argentina.


Theo Vinanet

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên