MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu tiêu tăng mạnh, “ngấp nghé” 1 tỷ USD

17-09-2014 - 13:25 PM |

Với tốc độ tăng trưởng hơn 30% về lượng, gần 50% về giá trị, dự báo tiêu sẽ trở thành mặt hàng tỷ USD trong tháng 9 tới đây.

Theo số liệu công bố của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm xuất khẩu tiêu Việt Nam đi các thị trường đạt 132.682 tấn, giá trị 989,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tiêu trong 8 tháng đầu năm tăng 31% về lượng và tăng 47,8% về giá trị.

Với mức tăng này, năm 2014 được đánh giá là năm tăng trưởng kỷ lục của hồ tiêu về giá và lượng. Giá xuất tiêu bình quân trong 8 tháng đầu năm 2014 đạt 7.459,7 USD/tấn.

Chia sẻ tại Diễn đàn xuất khẩu năm 2014 do Cục Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh – ITPC, bà Nguyễn Mai Oanh, phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết: Đến giờ này, có thể đánh giá vụ tiêu 2014 được mùa, được giá nhất từ trước tới nay, nông dân trồng tiêu cả nước rất phấn khởi.

Hiện nay, hồ tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu trên toàn thế giới và chiếm khoảng 50% khối lượng tiêu xuất khẩu trên thế giới. Hoa Kỳ, UAE, Hà Lan và Ấn Độ là những quốc gia nhập khẩu tiêu lớn nhất từ Việt Nam. Tại thị trường EU, hồ tiêu chủ yếu được nhập vào Hà Lan và Đức sau đó được phân phối tiếp sang các thị trường khác. Việt Nam đã vượt xa Brazil, Indonesia, Ấn Độ để là nhà cung cấp số 1 tại thị trường này. 

Với đà tăng trưởng này, dự báo hồ tiêu sẽ sớm cán mốc tỷ USD trong tháng 9. Tuy nhiên, để duy trì được vị thế của mình, ngành hồ tiêu cần phải hướng đến phát triển bền vững, tăng cường truyền thông, xây dựng thương hiệu....

Trường Giang

quynhnn

Tài chính Plus

Trở lên trên