MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Novaland dự kiến rót hơn 955 tỷ đồng đưa một công ty “tí hon” thành doanh nghiệp BĐS nghìn tỷ

30-09-2017 - 11:58 AM | Bất động sản

HĐQT của Tập đoàn Novaland vừa có Quyết định số 63/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 26/9/2017 chấp thuận cho Novaland (NVL) góp vốn hơn 955 tỷ đồng vào một công ty địa ốc nhỏ.

Theo đó, NVL dự kiến sẽ góp 955,5 tỷ vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City (mã số doanh nghiệp : 0313734721), chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ của công ty này.

Được biết, Sun City là công ty TNHH được thành lập vào 04/04/2016 với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do 2 cổ đông cá nhân sáng lập ra là ông Nguyễn Quốc Hiền (30%) và bà Võ Thị Kim Thoa (70%). Bà Hiền sinh năm 1982 quê ở Đồng Tháp giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên, là người đại diện pháp luật.

Nhưng sau đó, cơ cấu sở hữu tại Sun City đã thay đổi, theo đó, ông Trương Khánh Hoàng (30%) và ông Võ Quốc Đức (70%).

Trong đó, ông Võ Quốc Đức sinh năm 1984 giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên và là người đại diện pháp luật. Trụ sở công ty đặt tại số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Với việc NVL dự kiến sẽ góp 955,5 tỷ đồng vào Sun City và sở hữu 49% đồng nghĩa với việc thời gian tới, vốn điều lệ dự kiến của Sun City sẽ tăng gấp gần 100 lần từ 20 tỷ đồng lên 1.950 tỷ đồng. Nhóm cổ đông còn lại sở hữu 51% vẫn còn là ẩn số, chưa được tiết lộ.

Sun City hoạt động chính là kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; ngoài ra còn có xây dựng nhà các loại, buôn bán vật liệu, xây dựng công trình dân dụng kĩ thuật khác,…

Như vậy, với việc tăng vốn lên thành công ty nghìn tỷ như trên, nhiều khả năng thời gian tới Sun City sẽ là công ty phát triển dự án bất động sản lớn ở TP.HCM.

HĐQT Novaland cũng trao quyền cho ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện nội dung Quyết định này.

Một trong những thế mạnh và chiến lược của Novaland triển khai khá thành công thời gian qua là đi thâu tóm các doanh nghiệp địa ốc nhằm gia tăng quỹ đất sạch, triển khai phát triển các dự án BĐS cao cấp. Thị trường tập trung ở TP.HCM và một số tỉnh thành giàu tiềm năng như Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu... Novaland cho biết, Tập đoàn đã có quỹ đất dự trữ hơn 10 triệu m2 sàn xây dựng, đủ để phát triển trong vòng 5 năm tới.

Đầu tháng 9 vừa qua, Novaland cũng đã có quyết định góp vốn thành lập 2 công ty con. Cụ thể, NVL góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa với tỷ lệ góp vốn là 99,8% tương ứng với 509 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng thống nhất việc thành lập Công ty TNHH Nova Asset Management. Vốn điều lệ là 20 tỷ đồng; trong đó phần vốn góp của NVL là 19,998 tỷ đồng ứng với 99,99%.

Trước đó, tháng 4/2017, Novaland cũng đã hoàn tất việc mua 98,02% vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Sài Gòn Golf với khoản tiền thuần chi ra hơn 795 tỷ đồng. Tổng giá phí của thương vụ này là 1.423 tỷ đồng.

Bình An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên