MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nữ hoàng mía đường” tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu SBT

13-09-2019 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Trước ngưỡng cửa hội nhập, bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ doanh nhân Đặng Văn Thành, thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa, cho biết quyết định tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu SBT là cách khẳng định niềm tin và trách nhiệm của mình.

Đánh giá cao sự phục hồi của thị trường

Sau khi thặng dư lớn từ niên độ 2016/2017, ngành Mía đường đang đứng trước ngưỡng cửa hồi phục với nhiều cơ hội rộng mở. Theo các chuyên gia, dự kiến năm tới toàn thế giới sẽ thâm hụt khoảng 2,5 triệu tấn. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, tiêu chuẩn sống của người dân ngày càng nâng cao dẫn tới nhu cầu về thực phẩm xanh, sạch, chất lượng cao cũng tăng theo. Vì vậy, dự báo giá đường sẽ phục hồi và thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Niên độ 2018/2019, ngành đường Việt Nam đứng trước rất nhiều thách thức. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, tập trung nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm chuẩn bị bước vào "sân chơi lớn", đặc biệt là đối với những nhà máy nhỏ, công suất thấp, vùng nguyên liệu không ổn định. Bộ mặt của toàn ngành sẽ có những thay đổi mang tính căn bản nhằm làm quen với môi trường kinh doanh mới. Một số doanh nghiệp mạnh, khả năng cạnh tranh tốt sẽ sớm thích nghi và có những bước phát triển. Riêng đối với CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã cổ phiếu: SBT), doanh nghiệp này không xem đây là khó khăn, mạnh dạn đối mặt, không ngại thay đổi và cải tiến. Cùng với hoạt động kinh doanh đa dạng, sự chuẩn bị dài hạn, ngành đường Việt Nam nói chung sẽ sớm phục hồi và "thay da đổi thịt", TTC Sugar tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp đầu ngành.

Kiên định với mía đường

Là người gắn bó với ngành mía đường Việt Nam từ những năm 1979, bà Huỳnh Bích Ngọc được biết đến là doanh nhân nặng tâm huyết với TTC Sugar nói riêng và cả ngành đường nói chung. Trong giai đoạn chuẩn bị hội nhập, sự kiên định, quyết tâm và kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành của bà Ngọc sẽ giúp ngành đường phục hồi một cách mạnh mẽ. Quyết định tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu SBT cũng là cách bà khẳng định niềm tin và trách nhiệm của mình.

Niên độ vừa qua, TTC Sugar vẫn giữ được mức lợi nhuận tốt dù tình hình khó khăn. Để duy trì và củng cố lợi nhuận, trên lý thuyết có 2 con đường mà doanh nghiệp có thể lựa chọn: tăng doanh thu hoặc giảm chi phí. Với định hướng "thị phần là vĩnh cửu", giai đoạn vừa qua TTC Sugar đã đẩy mạnh việc tìm kiếm các nhóm khách hàng mới cũng như tích cực gia tăng doanh thu bằng cách đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Song song đó, doanh nghiệp cũng đã thực hiện công tác tiết giảm chi phí trong sản xuất và điều hành, giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, công ty đã cơ cấu lại danh mục đầu tư, tạo các nguồn thu tài chính nhằm phục vụ bổ trợ cho hoạt động cốt lõi mía đường cũng như tối đa hoá lợi ích của cổ đông. Nhờ những dự đoán từ trước về thị trường, TTC Sugar đã có sự chuẩn bị sớm ngay từ những niên độ trước. Việc DEG đầu tư vào SBT vào ngay thời điểm chu kỳ đi xuống của ngành không phải là sự trùng hợp mà là thành quả của cả một quá trình tìm hiểu, đánh giá kỹ lưỡng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc vừa đăng ký mua 35 triệu cổ phiếu SBT của TTC Sugar. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 17/09/2019 đến 16/10/2019.

Tính tới 10/9/2019, bà nắm giữ hơn 15,5 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 2,65% tổng vốn điều lệ của Công ty. Nếu mua thành công toàn bộ 35 triệu cổ phiếu đã đăng ký, bà Ngọc sẽ tăng sở hữu tại TTC Sugar lên hơn 50,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,61% tổng vốn điều lệ.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên