MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước ngoài chưa rút vốn, bán ngoại tệ không ngân hàng nào mua

05-07-2018 - 09:57 AM | Tài chính - ngân hàng

Vẫn chưa thấy vốn ngoại rút ra từ chứng khoán, tiếp tục dự tính các biện pháp ổn định tỷ giá...

Trao đổi với VnEconomy cuối chiều 4/7, một lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi phát tín hiệu, không có ngân hàng thương mại nào đăng ký mua ngoại tệ giá thấp cả.

Như diễn biến đầu tuần này, ngày 2/7, trước biến động mạnh của tỷ giá USD/VND, lãnh đạo vụ chức năng Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng, đưa ra thông điệp sẵn sàng can thiệp, bán ra ngoại tệ với giá thấp nếu thị trường cần.

Nói là làm. Ngày 3/7, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước lập tức áp giá bán USD cho các thành viên tham gia thị trường tham khảo, với mức rất thấp: 23.050 VND, giảm tới 244 VND so với phiên liền trước, thấp hơn tới 264 VND so với mức trần.

Tiếp tục trong ngày 4/7, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức giá bán ra 23.050 VND.

Tuy nhiên sau hai ngày đầu tiên nhà điều hành chào hàng ngoại tệ giá thấp như trên, không có ngân hàng thương mại nào gửi đơn đăng ký mua cả.

Theo lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nhà nước, cung - cầu ngoại tệ trên thị trường vẫn tự điều tiết, giao dịch thông suốt mà không có thành viên nào cần phải bán hỗ trợ nguồn.

Quan điểm của vị lãnh đạo này, cân đối các dòng chảy ngoại tệ có vào - có ra; gần hai năm qua Ngân hàng Nhà nước liên tục mua ròng và gia tăng mạnh dự trữ ngoại hối quốc gia, nhưng khi thị trường cần họ sẵn sàng bán ra đáp ứng vì không có dòng chảy nào một chiều, không phải luôn mua ròng mãi.

Với quan điểm có vào - có ra, tại thời điểm này nếu Ngân hàng Nhà nước bán ra ngoại tệ cũng là một nghiệp vụ cân đối có lợi ở khía cạnh khác. Đó là hỗ trợ việc hút bớt tiền đồng về, thay vì chủ yếu sử dụng công cụ tín phiếu phát hành liên tục suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, như trên, nguồn cung ngoại tệ trên thị trường không thiếu hụt, thị trường vẫn tự điều tiết và cân đối mà không có ngân hàng thương mại nào đăng ký mua hỗ trợ nguồn.

Còn ứng xử với tiền đồng, vị lãnh đạo trên cho biết Ngân hàng Nhà nước đã tính toán cụ thể các giải pháp để cân đối, hạn chế việc dư thừa tiền đồng trong hệ thống mà qua đó gây áp lực lên tỷ giá và lạm phát.

Trước hết, nhà điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để cân đối lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, để giảm thiểu bất lợi từ chênh lệch lãi suất giữa VND-USD. Thậm chí nhà điều hành có thể dự phòng cả biện pháp mạnh bổ trợ bên cạnh phát triển nghiệp vụ phát hành tín phiếu…

Bên cạnh hiện tượng dư thừa tiền đồng, điểm hoán đổi lãi suất VND-USD trên liên ngân hàng bất lợi, biến động tỷ giá vừa qua còn đặt trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi.

Đồng USD trên thị trường quốc tế lên giá mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất và nâng tần suất dự kiến tăng lãi suất, nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất và tỷ giá nhiều đồng tiền trên thế giới cũng có những phản ứng liên quan, gần đây là diễn biến xuống giá của đồng Nhân dân tệ…

Trong dòng chảy đó, tỷ giá VND/USD không thể đứng yên, và mức điều chỉnh vừa qua được cho là phù hợp với bối cảnh và các tác động chung.

Tuy nhiên, một sự biến động vượt quá của tỷ giá dễ ảnh hưởng tiêu cực tới các cân đối vĩ mô. Theo đó, ổn định tỷ giá để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô sẽ là mục tiêu xuyên suốt cả năm 2018 - thông điệp Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra.

Trao đổi với VnEconomy, vị lãnh đạo cao cấp trên cũng cho rằng, ổn định kinh tế vĩ mô là một đặc điểm và lợi thế của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác đang biến động, trong đó có ổn định tỷ giá. Mà điều này tạo thêm hấp dẫn để thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài, cũng như tạo giá trị niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước.

Ở khía cạnh đó, trong diễn biến của tỷ giá VND/USD gần đây, người trong cuộc này khẳng định thời gian vừa qua và cho đến nay chưa ghi nhận hoạt động rút vốn ngoại tệ ra khỏi Việt Nam từ các nhà đầu từ nước ngoài tham gia trên thị trường chứng khoán; thậm chí 6 tháng đầu năm nay vốn ngoại vẫn vào ròng mạnh.

Ở một diễn biến khác, bên cạnh việc dự tính các biện pháp mạnh để xử lý hiện tượng dư thừa tiền đồng để hạn chế áp lực lên tỷ giá và lạm phát, vị lãnh đạo trên cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước năm nay sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Và dự kiến, với sự kiểm soát chặt chẽ này, có thể năm 2018 tín dụng sẽ tăng thấp hơn chỉ tiêu dự kiến ban đầu, sau khi có hướng tăng chậm trong nửa đầu năm so với cùng kỳ 2017.

Theo Minh Đức

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên