MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô nhập từ Ấn Độ giảm đột biến 3.000 chiếc, giá cao gấp 3 lần tháng trước

Trong tháng 4, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam đã giảm gần 3.000 chiếc so với tháng trước đó.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 4, Việt Nam chỉ nhập 176 xe ô tô nguyên chiếc từ Ấn Độ. Trong khi đó, con số này hồi tháng 3 là 3.074 chiếc.

Còn nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập đã giảm hơn 1.000 chiếc, cho dù khoảng đầu năm 2016, lượng xe nhập từ Ấn Độ về Việt Nam chưa nhiều như cuối năm 2016 và đầu năm 2017.

Về giá cả, trung bình, xe Ấn Độ đang ở mức hơn 285 triệu đồng xe, cao gấp 3,4 lần so với mức giá hồi tháng 3/2017 và gấp 1,5 lần mức giá hồi tháng 4/2016.

Như vậy, xe Ấn Độ dù giảm về lượng nhưng lại tăng về giá, điều này giống với kịch bản và xu hướng của lượng và giá xe nhập khẩu về Việt Nam trong 4 tháng này.

Trong tháng 4, thì trường ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cũng chứng kiến lượng xe Thái Lan sụt giảm mạnh. Cụ thể, tháng 4/2017, lượng xe Thái nhập về Việt Nam cũng giảm hơn một nửa, chỉ đạt 1.900 chiếc, so với tháng 3/2017 và giảm gần 400 chiếc so với tháng 4/2016.

Và như xu hướng của tháng, mức giá xe nhập về cảng khai báo giá tăng thêm khoảng 65 triệu đồng/xe, đẩy mức giá từ 362 triệu đồng hồi tháng 3 lên khoảng 427 triệu đồng/xe trong tháng 4.

Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu xe hơi tại Hà Nội cho biết giá trung bình xe nhập từ Thái Lan tăng bởi thay vì dồn một lượng lớn đơn hàng nhập xe bán tải như thời gian trước đó, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang nhập các dòng xe đa dụng (SUV).

Các dòng xe này có giá xuất xưởng, giá bán cao hơn so với giá xe bán tải, chính vì vậy, mức giá khai báo xe trung bình từ Thái cao hơn so với trước kia. Nhưng điều này không giống dòng xe nhập từ Ấn Độ. Bởi lẽ dòng xe nhập từ nước này chủ yếu là xe loại nhỏ 4 chỗ của Hyundai.

N.Dương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên