MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Oda

Không vay ODA, cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư bằng BOT

Không vay ODA, cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư bằng BOT

21/11/2017 16:58

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43km sẽ được đầu tư bằng hình thức BOT theo đề xuất của nhà đầu tư BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

[Infographic] Cơ chế đặc thù cho phép TP. HCM được làm những gì?

[Infographic] Cơ chế đặc thù cho phép TP. HCM được làm những gì?

16/11/2017 15:15

100% các khoản thu thêm, số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do UBND quản lý,... đều không phải bổ sung vào ngân sách trung ương. TP. HCM sẽ có thêm nguồn lực để phát triển và bứt phá trong thời gian tới.

Kêu quá tải, sự thật là 80% sân bay Việt Nam hoạt động công suất dưới 5%

Kêu quá tải, sự thật là 80% sân bay Việt Nam hoạt động công suất dưới 5%

04/10/2017 06:42

"Có thể nói đầu tư như vậy chưa hiệu quả, chưa hết công suất, chưa kết nối tốt với hệ thống giao thông nội địa", chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận xét.

Canh chừng ODA sắp vượt trần

Canh chừng ODA sắp vượt trần

13/09/2017 11:43

Nhiều năm Chính phủ phải sang báo cáo để điều chỉnh, nhiều lần vượt dự toán vì quản lý không tốt rồi...

Một số cơ chế đặc thù đối với TP Hải Phòng

Một số cơ chế đặc thù đối với TP Hải Phòng

01/08/2017 17:01

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng.

Nhiều đại biểu đồng tình giữ cơ chế 3 bộ cùng quản lý nợ công

Nhiều đại biểu đồng tình giữ cơ chế 3 bộ cùng quản lý nợ công

16/06/2017 22:05

Tham gia phát biểu sáng 16/6 có tới hơn 2/3 số các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nợ công như hiện tại. Đại biểu cho rằng chưa nên có sự xáo trộn hay thay đổi đầu mối đàm phán với các tổ chức quốc tế.

Vay Trung Quốc 7.000 tỷ đồng làm đường cao tốc: Sao không xem xét lùi dự án đến 2020 để tìm nguồn vốn tốt?

Vay Trung Quốc 7.000 tỷ đồng làm đường cao tốc: Sao không xem xét lùi dự án đến 2020 để tìm nguồn vốn tốt?

31/07/2016 14:57

Cần quan tâm đến việc quản lý và sử dụng vốn ODA như thế nào quan trọng hơn là xem xét nguồn vay vốn ODA từ Trung Quốc hay bất cứ nước nào.

Vay Trung Quốc 7000 tỷ đồng làm đường cao tốc: "Nhà tài trợ khác có điều kiện tốt hơn thì vay, không cứ gì đi vay Trung Quốc"

Vay Trung Quốc 7000 tỷ đồng làm đường cao tốc: "Nhà tài trợ khác có điều kiện tốt hơn thì vay, không cứ gì đi vay Trung Quốc"

29/07/2016 14:26

Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng cần phải xem xét dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông và điều kiện đi vay có phù hợp hay không thì mới triển khai.

SHB được chỉ định phục vụ dự án ODA do ADB và chính phủ Nhật tài trợ

SHB được chỉ định phục vụ dự án ODA do ADB và chính phủ Nhật tài trợ

07/06/2016 19:32

Vừa qua, Thống đốc NHNN đã có Quyết định số 1067/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho các Tiểu Dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam – Khoản vay 3 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Đằng sau chuyện tắc 22 tỷ USD vốn ODA

Đằng sau chuyện tắc 22 tỷ USD vốn ODA

07/06/2016 07:56

Việt Nam vẫn còn khoảng 22 tỷ USD vốn ODA được các đối tác cam kết chưa thể giải ngân do nhiều vướng mắc.

HDBank cho vay lại gần 3.000 tỷ đồng vốn ODA

HDBank cho vay lại gần 3.000 tỷ đồng vốn ODA

28/04/2016 16:01

Ngân hàng HDBank và Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai vừa ký kết hợp đồng cho vay lại gần 3.000 tỷ đồng (14.910 triệu JPY) vốn vay ODA từ JICA để thực hiện Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Nhơn Trạch Đồng Nai (giai đoạn 2).

Việt Nam đâu túng thiếu đến mức phải đi vay mãi

Việt Nam đâu túng thiếu đến mức phải đi vay mãi

26/04/2016 09:26

Toàn bộ ngân sách cho đầu tư phát triển đều phải đi vay. Điều đó có nghĩa, càng mở rộng đầu tư thì nguy cơ thậm hụt ngân sách càng lớn. Tuy nhiên, Việt Nam đang có nhiều nguồn lực bị kìm hãm, trói buộc, không được giải phóng, huy động vào đầu tư phát triển nên có tâm lý túng thiếu và trông chờ vào vốn vay.

“Ưu khuyết nhiệm kỳ” và “cửa" ODA

“Ưu khuyết nhiệm kỳ” và “cửa" ODA

26/03/2016 19:17

Cho dù đã có 30 năm đổi mới với nền kinh tế thị trường, cả XH này, từ các vị lãnh đạo, các nhà quản lý XH, đến giới trí thức tinh hoa và mỗi thường dân chúng ta, vẫn nợ đất nước hai chữ ngắn gọn mà cam go- Phát triển!

Thủ tướng: “Bỏ hết những thứ nhùng nhằng, làm hẳn công ty sản xuất vắc xin cho người dân dùng”

Thủ tướng: “Bỏ hết những thứ nhùng nhằng, làm hẳn công ty sản xuất vắc xin cho người dân dùng”

26/03/2016 18:02

“Bỏ hết những thứ nhùng nhằng quá trời đó đi, làm hẳn một công ty mới nhà nước sẽ đầu tư để sản xuất vắc xin cho người dân dùng..."

Không còn được vay ODA, Chính phủ muốn địa phương chia sẻ rủi ro nợ công

Không còn được vay ODA, Chính phủ muốn địa phương chia sẻ rủi ro nợ công

23/03/2016 08:34

Việt Nam sẽ không còn được vay vốn ODA ưu đãi nên Nhà nước chỉ tập trung nguồn vốn vào những lĩnh vực then chốt và thu hẹp phạm vi cấp phát từ Ngân sách.

Định hướng thu hút, quản lý các khoản vốn vay ưu đãi

Định hướng thu hút, quản lý các khoản vốn vay ưu đãi

29/01/2016 22:04

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020".

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

12/01/2016 22:04

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Trong đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Nhật Bản lần đầu tiên đề xuất tăng ngân sách ODA sau 17 năm

Nhật Bản lần đầu tiên đề xuất tăng ngân sách ODA sau 17 năm

22/12/2015 09:54

Ngân sách dành cho ODA năm 2016 sẽ tăng gần 2% so với 2015.

Địa phương nào đang nhận vốn ODA "cho không" nhiều nhất?

Địa phương nào đang nhận vốn ODA "cho không" nhiều nhất?

12/12/2015 12:21

Có nguồn thu ngân sách khá dồi dào song Hà Nội và TP.HCM lại là hai địa phương đứng đầu danh sách những tỉnh, thành nhận nhiều vốn ODA “cho không” nhất.

Vay vốn nước ngoài: Vay Trung ương, địa phương lo 'vỡ nợ'

Vay vốn nước ngoài: Vay Trung ương, địa phương lo 'vỡ nợ'

11/12/2015 08:14

Vốn vay nước ngoài được trung ương chuyển cho địa phương theo hình thức cấp phát được xác định là nguyên nhân (sử dụng luồng tiền này) dẫn đến không hiệu quả, lãng phí. Trách nhiệm sử dụng hàng chục tỷ USD nguồn vốn này sẽ được thắt chặt nếu Chính phủ thực hiện quy định địa phương phải vay lại và có trách nhiệm trả nợ theo cam kết với nhà tài trợ.

Trở lên trên