MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OECD: Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chậm lại trong trung hạn

Tăng trưởng kinh tế ở khu vực mới nổi của châu Á sẽ vẫn ổn định trong năm nay trước khi chậm lại trong trung hạn do phát triển của Trung Quốc giảm tốc trong 5 năm tới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở khu vực mới nổi của châu Á, bao gồm Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ, được dự báo sẽ tăng trưởng 6,4% trong năm 2017 theo giá trị thực, không thay đổi so với năm ngoái. Từ năm 2018 đến năm 2022, con số này sẽ là 6,3%. Từ năm 2011 đến năm 2015, nhóm này từng tăng trưởng 7,1%.

Tăng trưởng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ đi lên trong trung hạn, dự kiến là 5,2%. Hoạt động chi tiêu mạnh mẽ của người tiêu dùng và các dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng chính là động lực thúc đẩy từ 2018 đến 2022, OECD cho biết.

Trong khi đó, tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại trong tương lai. GDP năm 2017 tăng 6,3% và giảm xuống còn 6,2% trong giai đoạn 2018 - 2022. Campuchia, Lào và Myanmar dự kiến sẽ phát triển nhanh nhất còn Philippines sẽ là nước dẫn dắt sự mở rộng trong 5 nền kinh tế đang nổi của khu vực đang phát triển.

Theo Trang Hồ

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên