MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông bi quan" đã đi khỏi thị trường, dầu tự tin tăng giá

31-05-2016 - 08:28 AM | Tài chính quốc tế

Goldman Sachs cho rằng nguồn cung dầu dư thừa đang hao mòn do cung và cầu dần dịch chuyển về điểm cân bằng. Đồng thời phía này cũng nâng mức dự báo giá dầu WTI năm 2016 từ 38,40 USD/thùng lên 44,60 USD/thùng.

Trong tháng 5, giá dầu thô tại New York đã tăng tổng cộng 7,4% trong bối cảnh sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sụt giảm, đồng thời quá trình sản xuất dầu tại Canada và Nigeria bị ngắt quãng ngoài ý muốn.

Tại sàn NYMEX, giá dầu WTI giao tháng 7 ở mức 49,49 USD/thùng. Giá dầu thô biển Bắc giao tháng 7 trên sàn London cũng tăng 0,9%, đóng cửa ở mức 49,76 USD/thùng.

Giá dầu đang hướng tới tháng tăng điểm thứ 4 liên tiếp, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ năm 2011.

Hàng loạt nguồn cung bị ngắt quãng là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng. Sản lượng dầu thô Nigeria tụt xuống mức thấp nhất trong 27 năm do quân khủng bố tăng cường tấn công vào các đường ống dẫn dầu tại khu vực đồng bằng sông Niger. Đầu tháng 5, nhiều cơ sở sản xuất dầu tại Canada phải bất ngờ đóng cửa trong đó có Fort McMurray do thảm họa cháy rừng khiến cho 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày bốc hơi khỏi sản lượng dầu cát vùng này.

Nhiều nhà phân tích đến từ Goldman Sachs trong báo cáo ngày 15/5 cho rằng nguồn cung dầu dư thừa đang hao mòn do cung và cầu dần dịch chuyển về điểm cân bằng. Goldman nâng mức dự báo giá dầu WTI năm 2016 từ 38,40 USD/thùng lên 44,60 USD/thùng.

Theo báo cáo của EIA trong tuần kết thúc ngày 20/4, sản lượng dầu Mỹ đã giảm xuống 8,77 triệu thùng/ngày - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2014. Tuần trước, số lượng máy khoan đang hoạt động tại đây giảm còn 316 chiếc - mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009, theo báo cáo của Baker Hughes.

Thỏa thuận hạn chế sản lượng của OPEC không còn thấy dấu hiệu gì trên bàn làm việc của nhóm này trong cuộc họp sắp tới vào ngày 2/6 tại Vienna do kẻ cầm đầu là Ả rập xê út kiên quyết với chiết thuật bóp chẹt đối thủ bằng mức giá thấp.

Giám đốc cơ quan chiến thuật năng lượng và nghiên cứu kinh tế tại Winchester, Massachusetts nhận định, các nhà đầu cơ vẫn đang hoạt động rất cầm chừng. Thị trường đã không thay đổi nhiều sau khi chạm mốc 50 USD/thùng. Có lẽ không còn mong đợi gì cho cuộc họp sắp tới của OPEC, sẽ chỉ là một kết thúc nhạt nhẽo thay vì những quyết định làm thay đổi thị trường như trước.

Bình Minh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên