MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông chủ chuỗi Big C Việt tính chi 1,5 tỷ USD để mở rộng hoạt động ở Việt Nam và Thái Lan

Kế hoạch mở rộng hoạt động tại Thái Lan và Việt Nam nhằm tăng doanh số bán hàng của Central Group thêm 14% trong năm nay.

Tham vọng mở rộng

Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan, Central Group, dự định đầu tư thêm khoảng 1,51 tỷ USD để tăng số cửa hàng tại Thái Lan và Việt Nam trong năm nay, nằm trong kế hoạch tăng doanh số bán hàng thêm 14%, ông Tos Chirativat, Giám đốc điều hành của tập đoàn này, được Reuters dẫn lời cho biết.

Đến năm 2022, tập đoàn này dự định nâng số cửa hàng tại Thái Lan từ 4.970 hiện nay lên hơn 7.500, và mở thêm hơn 500 cửa hàng để có thể đạt khoảng 750 cửa hàng ở Việt Nam trong cùng thời kỳ, ông Tos nói.

Central Group hiện vẫn có hoạt động tại châu Âu. Tập đoàn này có kế hoạch mở cửa hàng tại Malaysia trong quý IV năm nay. Tuy vậy, ông Tos không đưa ra chi tiết kế hoạch đầu tư đến năm 2022 hay dành bao nhiều tiền cho hoạt động ở Việt Nam.

Thái Lan, nói với các phóng viên rằng Central Group (CG) dự kiến mở cửa hàng tại Malaysia trong quý IV năm nay. Hiện tập đoàn này đang có hoạt động tại châu Âu và Việt Nam.

Theo Reuters, các công ty con của Central Group đã hưởng lợi từ sự bùng nổ của ngành du lịch Thái Lan. Central Pattana, công ty con chuyên phát triển bất động sản, ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 47% trong năm ngoái. Nước này dự kiến sẽ đón 37,55 triệu du khách du lịch trong năm nay, tăng 6% so với mức 35 triệu vào năm 2017.

Theo ông Tos, Central Group, do gia đình tỷ phú Chirativat kiểm soát, cũng muốn tăng cường hoạt động thông qua sáp nhập và mua lại (M&A). Tập đoàn có riêng một khoản ngân sách cho hoạt động này.

Trong năm 2017, 72% doanh thu của Central Group đến từ Thái Lan, 15% ở châu Âu và 13% ở Việt Nam. Tỷ lệ này dự kiến sẽ giữ nguyên trong năm nay, Tos cho biết.

Tháng 4/2016, Central Group ra thông báo tập đoàn đã hoàn tất giao dịch mua lại hệ thống siêu thị Big C ở Việt Nam từ tập đoàn Casino của Pháp với giá 920 triệu euro (tương đương 1,05 tỷ USD). Ngoài ra, “ông lớn” Thái Lan đang sở hữu 49% cổ phần của hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim, 49% cổ phần của Lan Chi Mart và cùng Nguyễn Kim mua 100% cổ phần của mạng thương mại điện tử Zalora.

Bắt tay với "ông lớn" thương mại điện tử Trung Quốc

Chủ tịch Central Group, ông Yol Phokasub, cũng tiết lộ tập đoàn này muốn ra mắt một liên doanh trị giá 500 triệu USD với JD.com, công ty thương mại điện tử lớn thứ hai của Trung Quốc, vào quý II năm nay.

Nền tảng kỹ thuật số dự kiến sẽ ngày càng đóng một vai trò lớn hơn ở Central Group. Tập đoàn sẽ sử dụng các cửa hàng sẵn có của mình trên khắp Thái Lan để thu hút khách hàng đến kênh trực tuyến của họ.

Ông Yol cho biết một trong những mảng kinh doanh chính của liên doanh với JD.com là cung cấp thực phẩm và dịch vụ tài chính, bao gồm thanh toán và cấp tín dụng cho khách hàng và nhà cung cấp.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết Central Group có ý định sử dụng dữ liệu từ thẻ khách hàng thân thiết, tích lũy trong nhiều thập kỷ, để điều chỉnh các món hàng phù hợp hơn với nhu cầu riêng của khách.

Bên ngoài Thái Lan, ông Yol cho biết JD Central sẽ hợp tác với JD.com để bán hàng Thái ở Trung Quốc.

Theo Minh Anh

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên