MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đàm Quang Hùng: Mọi hoạt động kinh doanh của Sơn Hà vẫn diễn ra tốt

17-05-2016 - 09:00 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu SHI của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trong tuần vừa qua đã giảm 15% và làm xuất hiện một vài các tin đồn tiêu cực về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để làm rõ, ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Chào ông, hiện nay diễn biến giao dịch cổ phiếu của Sơn Hà đang đang có chiều hướng tiêu cực, vậy xin ông cho biết liệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty có vấn đề gì không?

Hiện nay, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Sơn Hà vẫn đang diễn biến tốt, các mảng hoạt động chính bao gồm Bồn chứa nước, gia công cuộn cán, Thái dương năng đều duy trì được doanh thu ổn định, những sản phẩm mới như chậu rửa inox, máy lọc nước RO đã có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh Quý 1 đã được công bố vẫn theo đúng với kế hoạch của công ty. Tháng 4 vừa rồi ước đạt lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 10,5 tỷ đồng trên doanh thu 140 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam – chuyên sản phẩm công nghiệp đạt doanh thu 51,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 490 triệu đồng.

Được biết hiện nay công ty đang triển khai các dự án tại Nghệ An và Bắc Ninh, xin ông cho biết tiến độ của các dự án?

Dự án tại Nghệ An hiện nay đã đưa vào vận hành, công suất đạt 120.000 m3 bồn inox/năm và 4.500 m3 bồn nhựa/năm. Dự kiến sẽ chính thức khai trương vào ngày 24/05/2016.

Dự án Bắc Ninh đã ký hợp đồng thuê đất, đã tiến hành động thổ và đang lên kế hoạch khởi công xây dựng vào tháng 6 tới đây.

Các dự án này sẽ nâng cao năng lực sản xuất của Sơn Hà cũng như tiết giảm chi phí nhờ những ưu đãi về thuế quan và lợi thế vị trí.

Ngoài ra việc mở các dự án để di chuyển nhà máy bởi hiện nay nhà máy tại Phùng đã quá tải và sắp tới sẽ được phục vụ để đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm công nghiệp.

Năm vừa qua doanh nghiệp đã tiến hành huy động 180 tỷ đồng qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, vậy việc giải ngân số tiền này hiện đã đến đâu?

Số tiền được huy động từ cổ đông đã được sử dụng như đúng kế hoạch ban đầu, được thể hiện cụ thể trong báo cáo sử dụng vốn.

Báo cáo sử dụng vốn này đã được kiểm toán xác nhận và được HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa rồi.

Vậy ông có ý kiến gì về việc giá cổ phiếu đang giảm mạnh, gây thiệt hại và tâm lý hoang mang cho các cổ đông hiện nay?

Việc giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là do cung cầu, cũng như những tác động chung của thị trường, và bản thân mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Sơn Hà vẫn đang diễn ra bình thường. Ban điều hành luôn cố gắng và rộng mở để cung cấp các thông tin một cách minh bạch và đầy đủ. Các cổ đông, nhà đầu tư, nếu có bất kỳ thắc mắc nào Ban điều hành sẽ luôn sẵn sàng để giải đáp.

Xin cảm ơn ông!

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên