MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đào Hảo không còn là Phó Tổng giám đốc Vietcombank

22-02-2019 - 19:34 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa có văn bản giải trình việc công bố thông tin muộn về việc nghỉ hưu của lãnh đạo ngân hàng.

Cụ thể, ngày 29/6/2018, Thống đốc NHNN đã có Quyết định cho ông Đào Hảo, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2018.

Tuy nhiên, Vietcombank đã không công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có Quyết định nghỉ hưu của ông Đào Hảo theo quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán.

Ngân hàng giải thích do tại thời điểm ban hành Quyết định, vì một số nguyên nhân khách quan trong quá trình chuẩn bị thủ tục giấy tờ, Vietcombank đã thiếu sót trong việc CBTT. Tuy nhiên, thông tin ông Đào Hảo thôi chức vụ trong ban điều hành Vietcombank đã được bổ sung đăng tải trong Báo cáo tài chính quý 3/2018. 

Theo BCTC quý 4/2018 của Vietcombank, ban điều hành của ngân hàng còn lại 8 người, ông Phạm Quang Dũng đang là Tổng Giám đốc. Trong năm vừa qua, ngoài ông Đào Hảo, bà Trương Thị Thúy Nga, Phó TGĐ ngân hàng cũng đã nghỉ hưu từ ngày 1/11/2018. 

Ông Đào Hảo sinh ngày 6/8/1958, là một trong những lãnh đạo gắn bó lâu năm nhất với Vietcombank, đã có 38 năm làm việc tại ngân hàng này kể từ năm 1980. Ông bắt đầu công tác ở ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP.HCM với vị trí cán bộ phòng Phi mậu dịch, sau đó chuyển sang làm cán bộ phòng tín dụng năm 1987. Đến năm 2000, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc ngân hàng ngoại thương chi nhánh TP.HCM và năm 2008 lên vị trí Giám đốc chi nhánh. Năm 2010, ông được bầu vào ban điều hành Vietcombank, giữ chức vụ Phó TGĐ ngân hàng. 

Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên