MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đinh La Thăng chuyển sinh hoạt về đoàn đại biểu Thanh Hóa dựa vào căn cứ pháp lý nào?

Chiều 19/5/2017, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo liên quan đến điều chuyển sinh hoạt đoàn Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng về Thanh Hóa.

Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành kỷ luật ông Đinh La Thăng.

Ban Chấp hành Trung ương đã chấp thuận đơn xin thôi Ủy viên Bộ Chính trị của ông Thăng, thôi chức Bí thư Thành ủy. Việc ông Thăng không còn là ủy viên Bộ Chính trị thì không còn là trưởng đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh, xin chuyển sang đoàn đại biểu quốc hội khác.

Nguyện vọng của ông Đinh La Thăng là về đoàn đại biểu Thanh Hóa và đoàn đại biểu Thanh Hóa cũng xin ông Đinh La Thăng về. Theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có quyết định đồng ý để đại biểu Đinh La Thăng chuyển sinh hoạt về đoàn Thanh Hóa.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên