MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Kim Jong Un sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Trump về hạt nhân

09-04-2018 - 10:26 AM | Tài chính quốc tế

Giới chức Mỹ xác nhận Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra cuối tháng 5 tới.

Thông qua đặc phái viên của Hàn Quốc, Triều Tiên đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay lập tức, ông chủ Nhà Trắng chấp nhận tham dự cuộc họp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 tới nay, phía Mỹ vẫn đang nỗ lực xác định xem ông Kim Jong Un có thực sự muốn đàm phán nhằm hủy bỏ chương trình hạt nhân mà quốc gia này đang theo đuổi.

Phát ngôn trong điều kiện giấu tên, một quan chức Nhà Trắng xác nhận Triều Tiên nghiêm túc trong việc đề xuất cuộc gặp với Mỹ. Hiện tại, hai nước vẫn đang đàm phán để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh. Phái đoàn Mỹ được Giám đốc CIA Mike Pompeo dẫn đầu. Ông Pompeo cũng đã được ông Trump chọn làm Ngoại trưởng Mỹ và sẵn sàng ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào ngày 12/4 cho vị trí mới này.

Theo các nguồn tin tình báo, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra ở một nước thứ ba. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị trí diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh vẫn còn là dấu hỏi. Khả năng Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân mà nước này theo đuổi cũng khiến nhiều người băn khoăn. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

CNN cho biết Triều Tiên muốn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ở thủ đô Bình Nhưỡng. Hiện tại, công tác chuẩn bị đang được phái đoàn hai nước bàn thảo. Trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh, ông Pompeo sẽ có cuộc gặp với quan chức đứng đầu cơ quan tình báo Triều Tiên.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên