MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Tiến Châu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

18-03-2018 - 08:14 AM | Xã hội

Ông Lê Tiến Châu được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và sắp tới giới thiệu để HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Chiều 16/3, tại Hậu Giang, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu thôi tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, giới thiệu ông Lê Tiến Châu để HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê tỉnh Tây Ninh, tiến sĩ luật, từng công tác tại Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp). Trước khi công tác tại Bộ Tư pháp, ông Châu là Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang).

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, thời gian qua, Trung ương đã quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ cho tỉnh cả về tinh thần, vật chất và con người; đã luân chuyển, điều động nhiều cán bộ của Trung ương về tỉnh. Lần này, tiếp tục thể hiện sự quan tâm khi luân chuyển ông Lê Tiến Châu về tham gia cùng Đảng bộ Hậu Giang thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông Mai Văn Chính cho biết, Ban Bí thư đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện và đã thống nhất cao về việc phân công, luân chuyển ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, ông Lê Tiến Châu nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục thể hiện năng lực, kiến thức để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên