MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ông Nguyễn Đức Kiên

Ông Nguyễn Đức Kiên: Ở đây em là Hoa, là Lụa nhưng ở quê là H... là Cà

Ông Nguyễn Đức Kiên: Ở đây em là Hoa, là Lụa nhưng ở quê là H... là Cà

24/05/2018 09:44

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, cho rằng luật đã quy định là “thu giá” thì gọi là “thu giá”, ví như "ở đây em là Hoa, là Lụa, nhưng ở quê em là H..., là Cà, thì cái chuyện ấy nó không quan trọng, bởi vẫn là em"

Ông Nguyễn Đức Kiên:‘Đánh thuế tài sản cũng bình thường thôi’

Ông Nguyễn Đức Kiên:‘Đánh thuế tài sản cũng bình thường thôi’

18/04/2018 15:47

“Vấn đề đánh thuế hay không đánh thuế nhà cũng… bình thường thôi. Nó không khác gì việc đi đường cao tốc thì nộp phí hay không nộp phí”-Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên.

Ông Nguyễn Đức Kiên cãi dư luận: "BOT tốt, doanh nghiệp vận tải chơi xấu"

Ông Nguyễn Đức Kiên cãi dư luận: "BOT tốt, doanh nghiệp vận tải chơi xấu"

13/09/2017 09:04

Sau phát biểu "trạm thu phí BOT không ảnh hưởng tới người nghèo" bị dư luận "ném đá" dữ dội, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đức Kiên muốn tranh biện lại. Qua Người Lao Động Điện tử, ông Kiên vẫn... bảo lưu quan điểm bênh BOT.

Lậu vé, gian phí ở trạm BOT: “Có từ lâu nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề”

Lậu vé, gian phí ở trạm BOT: “Có từ lâu nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề”

25/05/2016 16:28

Cho rằng hiện tượng lậu vé, gian lận phí tại một số trạm BOT không phải là mới và có thể vẫn đang xảy ra nhưng ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - cho rằng đây mới là bề nổi trong câu chuyện về các dự án BOT.

Ngành đường sắt tụt hậu: Nguyên nhân từ nhận thức

Ngành đường sắt tụt hậu: Nguyên nhân từ nhận thức

15/06/2014 20:01

Nói về nguyên nhân chính của việc ngành đường sắt dậm chân tại chỗ, ông Nguyễn Đức kiên, một chuyên gia am hiểu về ngành đường sắt – cho rằng “nguyên nhân chính bắt đầu từ nhận thức”.

Van an toàn cho hệ thống tài chính ngân hàng

Van an toàn cho hệ thống tài chính ngân hàng

05/05/2014 15:46

Theo ông Cao Sỹ Kiêm, áp dụng phí BHTG theo mức độ rủi ro là phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp BHTGVN và các cơ quan giám sát có đánh giá chuẩn xác về các TCTD...

"Ép ngân hàng hạ lãi suất vay, ai chịu trách nhiệm?"

"Ép ngân hàng hạ lãi suất vay, ai chịu trách nhiệm?"

20/05/2013 21:33

Lý do quan trọng nhất là sức khỏe hệ thống các tổ chức tín dụng, chừng nào chưa được xử lý thì lãi suất khó hạ.

Trở lên trên