MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Hữu Linh hầu tòa lần 2, không còn chạy trốn phóng viên như phiên xử trước

23-08-2019 - 08:43 AM | Xã hội

Phiên tòa tiếp tục được xử kín với chủ tọa là Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó chánh án TAND quận 4. Hai tháng trước, tòa cho rằng cáo trạng nêu chưa đầy đủ nên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bàn...

DIỄN BIẾN VỤ VIỆC NGUYỄN HỮU LINH

*Khoảng 21h30 ngày 1/4, ông Nguyễn Hữu Linh vào thang máy chung cư Galaxy 9, có hành động sờ soạng, ôm hôn bé gái 8 tuổi. Tối 2/4, ông Linh cùng gia đình bé gái làm việc với BQL chung cư.

*Ngày 4/4, Công an quận 4 phối hợp với VKSND quận 4 làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh. Bước đầu, ông Linh thừa nhận sự việc nhưng cho rằng hành động của mình với bé gái chỉ là "nựng".

*Ngày 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

*Ngày 25/6, TAND quận 4 xét xử Nguyễn Hữu Linh, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

*Ngày 22/7, Công an quận 4 kết luận, chưa thể xác định bàn tay trái Nguyễn Hữu Linh có chạm vào bé gái hay không.

*Ngày 28/7, VKS tiếp tục truy tố Linh tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

*Ngày 23/8, TAND quận 4 xét xử kín lần 2.

Sáng 23/8, TAND quận 4 (TP HCM) xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

KIỂM TRA NGHIÊM NGẶT NGƯỜI DỰ TÒA, NHIỀU PHÓNG VIÊN PHẢI ĐỨNG NGOÀI CỬA 

8H: Theo quán sát, lực lượng chức năng yêu cầu những phóng viên tham dự phiên xử phải xuất trình đủ 3 loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, thẻ nhà báo và giấy giới thiệu của cơ quan. Hầu hết phóng viên có mặt không đủ điều kiện, phải ngồi ngoài đường chờ đợi.

Trong khi đó, những phóng viên có đủ giấy tờ được dẫn vào một phòng phía dưới sảnh để chờ đợi. So với phiên xử lần trước, cơ quan chức năng kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

 Ông Nguyễn Hữu Linh hầu tòa lần 2, không còn chạy trốn phóng viên như phiên xử trước - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh đến tòa sáng nay. Ảnh: Quốc Chiến.

7H30: Sau khi bị cáo Nguyễn Hữu Linh vào tòa, hàng chục cảnh sát hỗ trợ tư pháp, dân phòng chốt chặn ngay cổng tòa.

Trong khi đó, ở 2 đầu đường lực lượng CSGT vẫn chốt chặn nghiêm ngặt, việc ra vào được kiểm soát chặt chẽ.

 Ông Nguyễn Hữu Linh hầu tòa lần 2, không còn chạy trốn phóng viên như phiên xử trước - Ảnh 2.

An ninh được đảm bảo nghiêm ngặt trong và ngoài phòng xử. Ảnh: Quốc Chiến.

BỊ CÁO NGUYỄN HỮU LINH KHÔNG TRỐN PV NHƯ PHIÊN XỬ TRƯỚC

GẦN 7H: Chiếc xe 5 chỗ màu trắng chở bị cáo Nguyễn Hữu Linh đỗ trước cửa TAND quận 4. Bị cáo nguyên là Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng mặc quần áo tối màu trong lần 2 hầu tòa. So với 2 tháng trước, ông Linh xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh hơn, không còn chạy trốn phóng viên, tuy nhiên vẫn lộ vẻ vội vã khi bước cầu thang 2 bậc một để tiến vào khu xét xử.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh hầu tòa sáng 23/8. Thực hiện: Kingpro.

6H: Lực lượng chức năng bao gồm công an địa phương, cảnh sát giao thông và lực lượng bảo vệ dân phố đã phong tỏa 2 đầu con đường dẫn vào TAND quận 4. Ngay trước cổng tòa, lực lượng an ninh, dân phòng được bố trí khá đông để giữ gìn ANTT.

Hàng chục phóng viên cũng đã có mặt để chuẩn bị đưa tin về phiên xử.

Quang cảnh trước phiên xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh. Thực hiện: Kingpro.

Phiên tòa được xử kín, chủ tọa phiên thay đổi so với lần trước. Người điều hành phiên xử hôm nay là Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó chánh án TAND quận 4. Người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Linh vẫn là luật sư Trần Bá Học.

 Ông Nguyễn Hữu Linh hầu tòa lần 2, không còn chạy trốn phóng viên như phiên xử trước - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng siết chặt trước phiên xử. Ảnh: Quốc Chiến.

'KHÔNG ĐỦ CƠ SỞ KẾT LUẬN BÀN TAY TRÁI ÔNG NGUYỄN HỮU LINH CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI BÉ GÁI HAY KHÔNG'

Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 25/6, tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ và yêu cầu giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại hay không.

Trong kết luật mới nhất, cơ quan chức năng xác định, không có đủ cơ sở xác định trong khoảng thời gian trên bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bị hại hay không.

Về nguyên nhân, cơ quan Kỹ thuật hình sự được trưng cầu giám định cho rằng, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera có trong thang máy. Với các giám định còn lại, Phòng Kỹ thuật hình sự khẳng định đều khách quan, chính xác.

Sau khi nhận lại kết quả điều tra này, VKSND quận 4 đã ban hành cáo trạng bổ sung, tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

 Ông Nguyễn Hữu Linh hầu tòa lần 2, không còn chạy trốn phóng viên như phiên xử trước - Ảnh 5.

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh bị camera an ninh ghi lại.

NGHI ÁN DÂM Ô BÉ GÁI TRONG THANG MÁY CHUNG CƯ Ở SÀI GÒN

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 2/4, Công an phường 1, quận 4 (TP HCM) nhận được đơn tố giác của một hộ dân tại chung cư Galaxy (đường Nguyễn Khoái, quận 4), thông tin về việc một cháu gái bị người đàn ông nhiều lần kéo lại ôm hôn trong thang máy.

Người này được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh. Trong buổi làm việc sau đó, ông Linh thừa nhận hành vi của mình là sai, nhưng lúc này ông Linh dùng tên giả là Nguyễn Văn Hưng.

Chiều 2/4, ông Linh về Đà Nẵng. Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng, ngày 3/4, ông Linh đến trình diện tại Công an quận 4 và khai nhận toàn bộ hành vi.

Lúc này ông Linh cũng cho biết, trước khi xảy ra sự việc có uống rượu bia nên đã ôm hôn cháu bé vì dễ thương chứ không có mục đích xấu.

Sau đó, gia đình cháu bé đề nghị không xử lý Nguyễn Hữu Linh, nhưng chiều 22/4, VKSND quận 4 đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm ông Linh đi khỏi nơi cư trú.

Theo Quốc Chiến

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên