MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội

21-11-2018 - 08:33 AM | Xã hội

Hai cấp dưới của ông Nguyễn Thanh Hóa tại C50 khẳng định đã báo cáo việc CNC có dấu hiệu phạm tội nhưng bị ông Hóa mắng thậm tệ.

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 1.

Để làm rõ các tình tiết của vụ án đánh bạc nghìn tỷ, chiều 20/11 HĐXX đã triệu tập hai nhân chứng: Hoàng Xuân Phóng (áo trắng), nguyên trưởng phòng 2 của C50 và Nguyễn Huy Lục, nguyên trưởng phòng tham mưu của C50.

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 2.

Ông Hoàng Xuân Phóng khai: "Khoảng cuối năm 2015, cán bộ phòng tôi có báo cáo về game Rikvip do công ty CNC phát hành, nghi vấn đánh bạc. Tôi báo cáo anh Hóa tại phòng làm việc về nghi vấn này. Sau nhiều lần báo cáo, anh Hóa có nói là đây là công ty bình phong của Cục nên sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng Cục và lãnh đạo Bộ".

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 3.

“Đến giữa năm 2016, sau nhiều lần báo cáo miệng, tôi có báo cáo bằng văn bản và anh Hóa có dùng văn bản đó để báo cáo cấp trên. Sau đó, tôi ốm thì anh Hóa có giao cho anh Lục, trưởng phòng tham mưu” - ông Phóng khẳng định

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 4.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cúi đầu khi nghe thấy cấp dưới tố cáo mình.

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 5.

Sau đó, ông Hóa đứng lên phản biện: "Lời ông Phóng không đúng sự thật vì hiện không có một văn bản nào cho thấy ông Phóng đã báo cáo tôi".

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 6.

Tiếp đến, ông Nguyễn Huy Lục (nguyên trưởng phòng Tham mưu C50) cũng có lời khai tương tự ông Phóng.

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 7.

Ông Lục khai: Đã biết CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và chưa được Bộ TT&TT  cấp phép và sau đó có báo cáo ông Hóa nhưng bị gạt đi, thậm chí mắng thậm tệ.

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 8.

Khi được ông Hóa yêu cầu soạn công văn (do chính ông Hóa đọc) trình lên lãnh đạo Bộ Công an để tạo điều kiện cho việc hoạt động của CNC, ông Lục đã thắc mắc với ông Hóa thì bị ông Hóa quát: "Tao bảo mày làm thì cứ làm đi".

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 9.

Đến lúc này, ông Nguyễn Thanh Hóa mới thừa nhận: "Dù chỉ là báo cáo miệng, nhưng đúng là anh Lục đã báo với tôi về việc đó".

Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng thậm tệ cấp dưới vì nói CNC có dấu hiệu phạm tội - Ảnh 10.

Với những lời khai không nhất quán, nhiều khả năng đây sẽ là những tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong phần nghị án./.

Theo Trọng Phú - Nguyễn Hiền

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên