MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Xuân Anh sẽ làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng?

31-05-2016 - 18:25 PM | Xã hội

Ngày 31/5, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng cho hay, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm ngày 16/6 tại hội trường HĐND TP.

Trước đó, chiều 30/5, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đã họp phiên thường kỳ tháng 5/2016 nhằm thảo luận, thống nhất việc chuẩn bị các nội dung, chương trình của kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Người dân Đà Nẵng cân nhắc bầu chọn đại biểu HĐND TP (Ảnh: HC)

Qua đó xác định kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm, ngày 16/6 (không truyền hình trực tiếp) tại hội trường HĐND TP. Nội dung kỳ họp tập trung vào việc tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân TAND TP và các nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, văn bản, thủ tục phục vụ việc bầu các chức danh đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP chủ động chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình và các điều kiện vật chất phục vụ cho kỳ họp.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại cuộc bầu cử ngày 22/5 vừa qua đã có 49 ứng cử viên đạt đủ số phiếu trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (so với số lượng được bầu là 50 người). Trong đó, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ có số phiếu cao nhất với 88,52%; Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trúng cử với tỉ lệ phiếu đạt 84,03%...

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Infonet ngày 22/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng (lúc đó là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng) cũng đã cho biết rõ lý do 3 vị lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng là Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã được quy hoạch ứng cử đại biểu HĐND TP khóa IX để làm Chủ tịch HĐND TP. Theo quy định của Trung ương, trong nhiệm kỳ này, các lãnh đạo chủ chốt của các địa phương không kiêm nhiệm cả 3 chức vụ Bí thư, Chủ tịch HĐND và Trưởng đoàn ĐBQH. Vì vậy ông Nguyễn Xuân Anh không ứng cử ĐBQH. Và nhiều khả năng tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa IX sắp tới, ông sẽ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Đối với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thì trong quy hoạch đã được đề cử và giới thiệu làm Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị TP Đà Nẵng. Nhưng do luật quy định người ứng cử lần đầu phải đảm bảo cả nhiệm kỳ 5 năm. Ông Võ Công Trí không đủ điều kiện đó nên không ra ứng cử ĐBQH.

Đối với ông Huỳnh Đức Thơ là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP thì theo cơ cấu chung, lần này Trung ương chỉ đạo và phân bổ cho Đà Nẵng cơ cấu lãnh đạo chủ chốt tham gia ĐBQH là về phía Đảng chứ không cơ cấu bên phía hành pháp, tức là không cơ cấu Chủ tịch UBND TP ứng cử ĐBQH.

Để có một đại biểu xứng đáng và đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định thì lãnh đạo TP, đặc biệt là tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cử và giới thiệu ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, quy hoạch là Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra ứng cử ĐBQH khóa XIV và giới thiệu làm Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng.

Theo Hải Châu

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên