MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Park có thừa, vẫn thiếu!

05-09-2018 - 15:01 PM | Sống

Trong chiến tích vào đến bán kết Asiad 18, ông Park Hang-seo giàu kinh nghiệm và cao tay ấn với những bù đắp cho khiếm khuyết về lực lượng.

Ông thầy người Hàn Quốc từng triệu tập 30 cầu thủ cho chiến dịch Asiad 18, tạo sức cạnh tranh lớn trên đội tuyển nhưng có lúc ông vẫn thiếu thốn con người cho ý đồ chiến thuật với từng đối tượng khác nhau. Thầy Park đã tung ra gần hết nhân sự sau bảy trận đấu, trừ mỗi thủ môn Văn Hoàng và trung vệ Văn Lợi.

Cũng có thể thấy đội hình Olympic Việt Nam (VN) gần như khó thay thế hàng thủ năm người. Bất đắc dĩ thầy Park mới phải xáo trộn nhẹ, chủ yếu là kéo Văn Hậu vào trong để đưa Xuân Mạnh ra biên trái. Ông thừa trung vệ (Văn Lợi) nhưng vẫn thiếu ở chỗ chưa đủ độ tin cậy cho người mới. Thậm chí tiền vệ Đức Huy ban đầu sắp xếp đá biên trái mà không may tổn hao nhân sự khiến ông Park phải kéo vào giữa trở lại.

Cái thiếu của hàng ngũ phòng ngự còn ở chỗ chỉ cần một trong ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng hay Tiến Dũng hắt hơi xổ mũi, hệ thống rất dễ bị khập khiễng.

Ông Park có thừa, vẫn thiếu! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có thể thay đổi hàng tiền vệ và hàng công nhưng vẫn luôn giữ nguyên hàng thủ. Ảnh: HUY PHẠM

Lại còn chỗ đông người nhất lại thiếu thốn nhất của Olympic VN là ở tuyến giữa. Khi bỗng dưng Xuân Trường đá dưới sức so với chính mình ở giải U-23 châu Á, có thể do chấn thương và thiếu sự bù đắp cho khả năng phòng thủ từ xa vốn không phải là điểm mạnh của anh.

Chỉ không may có mỗi Hùng Dũng chấn thương, Olympic VN gặp rất nhiều khó khăn. Vì thiếu người nên Quang Hải thường phải chơi lùi hơn vị trí anh từng tỏa sáng ở giải U-23 châu Á, dù còn nhiều đồng nghiệp biết đá tiền vệ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Anh Đức, hay Văn Đức, Công Phượng…

Hơn 10 tháng gắn bó với các đội tuyển VN, chưa thấy những cái tên mới hơn của ông Park ở vòng chung kết U-23 châu Á hoặc vòng loại Asian Cup dựa trên nền tảng này. Nó chứng tỏ sự chọn lựa cho thầy Hàn không nhiều, dù lần nào cũng có thừa số cầu thủ lên tuyển.

Một suất chơi tiền đạo cắm vẫn là trăn trở của thầy Park. Chân sút Công Phượng sau nhiều đời thầy thử nghiệm cho thấy không hay như đá lùi. Có hai trung phong gồm lão tướng Anh Đức và đàn em Hà Đức Chinh được cái này lại mất cái khác.

Trong sự khan hiếm nhân tài và thiếu thời gian để đãi cát tìm vàng, HLV Park Hang-seo đã rất khéo liệu cơm gắp mắm. Các đối thủ không khó nhìn ra bài tủ của ông Park là thường thay đổi ba suất tấn công ở hiệp 2 nhưng để bắt bài ông thì rất khó.

Thế nhưng cuộc chơi về lâu dài với thầy Park sẽ không còn dễ chịu nữa. Sau cấp độ trẻ U-23 và cao hơn U-23+3, cuối năm nay ông tiếp tục thử lửa ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại đấu trường AFF Cup và Asian Cup. Chắc hẳn ông vẫn dựa vào lực lượng nòng cốt từ giải Asiad 19 và chắc chắn phải có nhiều cuộc săn tìm tài năng ráo riết vì không thể cứ dựa vào những lối mòn từ cách chơi lẫn thói quen của người cũ.

Có một thầy Hàn khiêm tốn và thật thà

Sau chiến tích á quân U-23 châu Á và hạng tư Asiad 18, giới truyền thông VN lẫn ở quê hương Hàn Quốc đều gọi ông Park Hang-seo là người hùng. Họ không ngần ngại ví von ông như Guus Hiddink của bóng đá VN theo sự liên tưởng thời ông làm trợ lý cho HLV danh tiếng Hà Lan từng giúp đội tuyển Hàn Quốc đứng hạng tư thế giới năm 2002. Tuy nhiên, ông Park nói mình chưa xứng đáng với những danh xưng đấy và cần phải học hỏi thêm nhiều. Khi được hỏi bóng đá VN cần làm gì để tiến xa hơn các thành tích ở hai giải đấu gần nhất, HLV Park Hang-seo thật lòng nói khâu đào tạo trẻ của làng bóng còn yếu và buộc phải đẩy mạnh hơn nữa.

Theo Đăng Huy

Pháp luật TPHCM

Trở lên trên