MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phạm Nhật Vượng tăng hơn 200 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes

30-12-2016 - 15:54 PM | Tài chính quốc tế

Với tài sản 2,2 tỷ USD, ông Vượng hiện vẫn là tỷ phú Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách này. Năm 2015, ông xếp thứ 1118.

Theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes cập nhật đến ngày 30/12/2016, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - ông chủ của tập đoàn Vingroup – hiện đang đứng thứ 916 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới.

Với tài sản 2,2 tỷ USD, ông Vượng hiện vẫn là tỷ phú Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách này. Năm 2015, ông xếp thứ 1118.

Thông tin miêu tả về ông Vượng trên Forbes có đoạn:

“Phạm Nhật Vượng là người sáng lập và là Chủ tịch của Vingroup – một trong những tập đoàn lớn nhất của Việt Nam. Có doanh thu chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bất động sản, Vingroup đang nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực bán lẻ, logistics, nông nghiệp, giáo dục và y tế.

Năm 2015, Vingroup mở vườn thú safari đầu tiên ở đảo Phú Quốc và cũng mở thêm nhiều trung tâm mua sắm mới trên toàn quốc. Dự án lớn nhất – khu phức hợp Vinhomes Central Park trị giá 1,5 tỷ USD với một tòa nhà 81 tầng, hàng chục tòa chung cư và một công viên được thiết kế tương tự như Central Park của thành phố New York – dự định sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Ông Vượng có thời gian học ở Moscow (Nga), sau đó chuyển sang Ukraine sinh sống. Tại đây ông lập nên công ty mỳ ăn liền Technocom. Năm 2001, ông Vượng quay về Việt Nam và chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cuối cùng bán công ty mỳ cho Nestle năm 2009”.

Trong khi đó theo số liệu chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2016, ông Vượng chỉ là người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam với tổng giá trị các cổ phiếu đang nắm giữ đạt 30.407 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD). Ông Vượng xếp sau ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn FLC, người có trong tay 33.806 tỷ đồng.

Thu Hương

Forbes

Trở lên trên