MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Tất Thành Cang được giao thêm chức Trưởng ban Ban chỉ đạo

07-11-2018 - 20:29 PM | Xã hội

Ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ giúp Ban thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn định hướng thực hiện các chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn của TAND Tối cao.

Thành ủy TP HCM vừa có quyết định giao ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm thêm chức Trưởng ban - Ban chỉ đạo TP HCM thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại những hoạt động nhằm giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tại tòa án hai cấp.

Bà Ung Thị Xuân Hương - Chánh toà TAND TP HCM sẽ làm Phó ban, ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc sở Tư pháp TP HCM và 7 người khác sẽ tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo.

Cũng trong ngày 7/11, TAND TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai thí điểm tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính.

Thành phố là một trong những địa phương được chọn để mở rộng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính từ đầu tháng 11/2018.

Trước thực trạng TAND 2 cấp TP HCM phải thụ lý và giải quyết các loại án lớn nhất cả nước về số lượng, phức tạp về tính chất, mức độ... khi tình hình biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu đã tạo áp lực rất lớn.

Việc thành lập các trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án nhằm giải quyết hiệu quả các tranh chấp nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự, Nhà nước và toàn xã hội, kéo dài, giảm tải cho công tác xét xử của tòa án.

Hiện tại, thành phố đã có Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại TAND TP HCM và tòa án huyện Bình Chánh, Củ Chi, quận 1, 2, 9, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú và Bình Thạnh. Những trung tâm này có nhiệm vụ hòa giải những tranh chấp dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động.

Tại hội nghị, TPHCM ra mắt Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo TP HCM thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án 2 cấp.

"Lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính tại TAND TP HCM", ông Tất Thành Cang chia sẻ.

Ông Cang tin tưởng rằng mặc dù là thí điểm nhưng các trung tâm hòa giải ở TP HCM cùng với TAND phối hợp hỗ trợ để hoạt động đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ những mục đích yêu cầu theo kế hoạch TAND tối cao.

Theo Bảo Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên