MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Lưu Quang kiêm thêm chức vụ mới

28-06-2019 - 14:05 PM | Xã hội

Ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được các đại biểu hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM sáng 28-6, ban lãnh đạo cũng như các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa mới đã ra mắt.

Ông Trần Lưu Quang kiêm thêm chức vụ mới - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo và các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ra mắt. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trong đó đáng chú ý, các đại biểu đã hiệp thương cử ra 8 Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được các đại biểu hiệp thưởng cử làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI.

Ngoài ra, các phó chủ tịch không chuyên trách còn có: nhạc sĩ Trần Long Ẩn, hòa thượng Thích Trí Quảng – Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, linh mục Phan Khắc Từ - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, tiến sĩ Lương Bạch Vân – Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng – nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP.HCM, Lưu Kim Hoa – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM.

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trong từng ngày làm việc, đại hội đã thể hiện sự thống nhất cao về ý chí, hành động, tạo động lực vô cùng quan trọng cho việc phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và tiếp tục tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân TP.

Theo bà Châu, đại hội đề ra yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh...

Đại hội tin tưởng vào ý chí, sự thống nhất hành động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân TP đoàn kết thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết đại hội đề ra, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Tá Lâm

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên