MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương

09-04-2016 - 16:08 PM | Xã hội

Ông Trần Tuấn Anh chính thức trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công thương, sau khi được Quốc hội phê chuẩn sáng nay 9/4.

Sáng 9/4 Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ.

Theo kết quả bỏ phiếu kín do Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố, với 422 ĐBQH đồng ý, tương đương tỷ lệ 85,43%, ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công thương chính thức giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương, thay ông Vũ Huy Hoàng về nghỉ theo chế độ.

Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964 (năm nay 52 tuổi), quê quán Quảng Ngãi. Ông Tuấn Anh là Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng. Trước khi trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ...

Khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh phụ trách quan hệ song phương, phát triển thị trường và các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hoá Việt Nam tại các nước châu Mỹ.

Ông cũng trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; chỉ đạo xây dựng chính sách thuế xuất nhập khẩu, hàng rào kỹ thuật trong thương mại; chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu....

Theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng có quyền trình Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ, những người được Quốc hội đồng ý phê chuẩn phải được Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm thì mới chính thức nhậm chức.

Theo Trường Giang

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên