MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trịnh Xuân Thanh xin không ứng cử phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

15-06-2016 - 10:22 AM | Xã hội

Ông Thanh cũng cho rằng, ban đầu ông cũng nghĩ việc đi xe biển tư nhân gắn biển số xanh là đơn giản, không ngờ sau đó tình hình trở nên phức tạp…

Sáng 15-6, trao đổi qua điện thoại, ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết hiện ông đã làm đơn và chuẩn bị gửi đến HĐND và Tỉnh ủy Hậu Giang để xin không tái ứng cử chức phó chủ tịch UBND tỉnh này (nhiệm kỳ 2016-2021).


Ông Trịnh Xuân Thanh đã trả chiếc Lexus 570 này cho chủ nhân cũng là tài xế riêng của ông

Ông Trịnh Xuân Thanh đã trả chiếc Lexus 570 này cho chủ nhân cũng là tài xế riêng của ông

Lý do ông Thanh đưa ra là hiện nay dư luận đang quan tâm đến vụ ông sử dụng xe Lexus 570 tư nhân nhưng lại gắn biển xanh. Hiện vụ việc đang được các bộ, ngành kiểm tra làm rõ.

Ông Thanh nói: “Tôi xin nhận sai khi sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh. Còn việc luân chuyển tôi vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tôi xin không bàn luận. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản thân là một đảng viên, lại là lãnh đạo của một tỉnh, bản thân tôi tự nguyện làm đơn xin không tái ứng cử nhiệm kỳ tới”.


Chiếc Lexus 570 có giá gần 5 tỉ đồng do ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng có đến 2 giấy chứng nhận đăng ký khác nhau

Chiếc Lexus 570 có giá gần 5 tỉ đồng do ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng có đến 2 giấy chứng nhận đăng ký khác nhau

Ngoài ra, ông Thanh còn cho rằng, ban đầu bản thân ông cũng nghĩ việc đi xe biển tư nhân gắn biển số xanh là đơn giản, không ngờ sau đó tình hình trở nên phức tạp…

Theo lịch, ngày 16-6, HĐND tỉnh Hậu Giang sẽ họp bầu nhiệm kỳ mới các vị trí chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, ủy viên thường trực HĐND và chủ tịch, 4 phó chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021). Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Thanh không có tên trong danh sách tham gia ứng cử lần này.

Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2016) có 5 người, gồm: Ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh; các phó chủ tịch gồm: Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Văn Tuấn.

Tại đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trịnh Xuân Thanh được bầu làm Tỉnh ủy viên. Ngoài ra, ông Thanh cũng được bầu làm đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất trong 6 người trúng cử ở Hậu Giang.

Theo Đông Bình

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên