MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông trùm hàng hiệu kiếm 107 triệu USD mỗi ngày trong năm 2019

17-12-2019 - 15:56 PM | Tài chính quốc tế

Hiện ông Bernard Arnault có tài sản trị giá 105 tỷ USD, giàu thứ 3 thế giới.

Giá trị vốn hóa của LVMH, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu xa xỉ từ Louis Vuitton đến Dom Perignon, đã tăng thêm 82 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay, tăng mạnh nhất trên TTCK châu Âu.

Điều này giúp tài sản ròng của ông chủ Bernard Arnault, người sở hữu một nửa công ty và hiện là tỷ phú giàu nhất châu Âu, tăng thêm 39 tỷ USD, tức là trung bình mỗi ngày của năm 2019 trôi qua tài sản của ông tăng thêm 107 triệu USD, theo số liệu của Bloomberg.

Hiện ông Arnault có tài sản trị giá 105 tỷ USD, giàu thứ 3 thế giới. Ông là chủ tịch và CEO của Louis Vuitton Moet Hennessy được biết đến với cái tên LVMH, nhà sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. LVMH ghi nhận doanh thu hơn 53 tỷ USD trong năm 2018, từ hơn 70 công ty bao gồm Christian Dior, Louis Vuitton, Dom Perignon Champagne, TAG Heuer và Rimowa. Arnault sở hữu 96,5% cổ phần của Christian Dior, kiểm soát 41% LVMH.

Tỷ phú giàu thứ 3 thế giới ngày càng giàu hơn với tốc độ đáng kinh ngạc. Vào tháng 1 năm 2019, ông đã kiếm được 4,3 tỷ USD trong một ngày sau khi cổ phiếu LVMH tăng 6,9%. Và chỉ 16 tháng sau, vào ngày 19 tháng 6, Arnault trở thành người thứ ba trên thế giới có tài sản ròng trị giá 100 tỷ USD. Đến tháng 11, có lúc ông đã giành ngôi tỷ phú giàu nhất thế giới nhưng chỉ là trong chốc lát.

Ngày 25/11 vừa qua, LVMH có thương vụ chấn động thị trường xa xỉ phẩm khi bỏ ra 16 tỷ USD thâu tóm hãng trang sức Mỹ Tiffany. Kể từ đó đến nay cổ phiếu LVMH đã tăng hơn 4%. Đây cũng là cổ phiếu có giá trị vốn hóa tăng mạnh nhất ở thị trường châu Âu năm 2019. 

Tham khảo Bloomberg

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên