MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump bật đèn xanh gói thuế 200 tỉ USD chống Trung Quốc, bất chấp đàm phán

15-09-2018 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo tiến hành việc áp thuế bổ sung 200 tỉ USD đối với hàng hóa Trung Quốc bất chấp nỗ lực tái khởi động đàm phán thương mại với Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Hãng tin Reuters hôm 14-9 dẫn nguồn thạo tin cho biết diễn biến trên.

Việc bật đèn xanh cho thuế quan bổ sung nói trên được đưa tin trước tiên trên trang Bloomberg và lập tức gây ảnh hưởng tới thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch sụt giảm trong khi đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc cũng đi xuống ở giao dịch nước ngoài trong khi chỉ số của đồng USD tăng giá, chỉ số S&P 500 giảm điểm.

Ông Trump bật đèn xanh gói thuế 200 tỉ USD chống Trung Quốc, bất chấp đàm phán - Ảnh 1.

Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra các mức áp thuế nhập khẩu trị giá 50 tỉ USD của nhau từ tháng 7. Ảnh đồ họa: Bloomberg

Quyết định nói trên được đưa ra một tuần sau khi ông Trump nói rằng ông sẽ bổ sung thuế quan đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và gói thuế quan khác trị giá 267 tỉ USD nhằm vào hàng nhập khẩu từ nền kinh tế số 2 thế giới "đang sẵn sàng tung ra nếu tôi muốn".

Giai đoạn thu thập ý kiến công khai cũng đã kết thúc hồi tuần rồi đối với danh sách thuế quan 200 tỉ USD, vốn nhằm vào nhiều sản phẩm công nghệ internet và các sản phẩm điện tử khác, cùng hàng hóa tiêu dùng từ túi xách tới xe đạp và đồ nội thất.

Văn phòng Đại diện Thương mai Mỹ nói rằng họ đang rà soát lại danh sách thuế quan dựa trên các vấn đề được nêu lên trong các cuộc điều trần công khai và các thư đệ trình. Trong các vòng áp thuế quan chống Trung Quốc trước đó, văn phòng này đã mất 1-2 tuần để xem lại danh sách và mất thêm 3-4 tuần để bắt đầu thu thuế.

Quyết định cũng được đưa ra bất chấp Bộ Tài chính Mỹ hồi đầu tuần này đã đưa ra lời mời tới các quan chức cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Phó thủ tướng Lưu Hạc, nhằm tiến hành thêm các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này hoanh nghênh lời mời của Mỹ nhưng Tổng thống Trump sau đó lại bày tỏ nghi vấn về điều này, ông nói trên Twitter hôm 13-9 rằng: "Chúng tôi không chịu áp lực để thực hiện một thỏa thuận với Trung Quốc, họ đang chịu áp lực để thực hiện một thỏa thuận với chúng tôi".

Tới nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp thuế nhập khẩu trị giá 50 tỉ USD lên hàng Trung Quốc và phía Bắc Kinh cũng có hành động trả đũa tương ứng, áp thuế trị giá 50 tỉ USD lên hàng Mỹ.

Theo Reuters

Theo Đỗ Quyên

Người Lao động

Trở lên trên