MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump dọa đánh thuế mọi mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trade war không có dấu hiệu hạ nhiệt

07-07-2018 - 08:45 AM | Tài chính quốc tế

Theo giới phân tích, thuế mới sẽ giúp ông Trump ghi điểm trong mắt các cử tri ủng chính sách "nước Mỹ trước tiên".

Sau khi hai bên đã chính thức "nổ những phát súng đầu tiên", cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có hề dấu hiệu hạ nhiệt khi ông Trump đe dọa sẽ đánh thuế vào mọi mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Sau nhiều tháng "lời qua tiếng lại", Mỹ đã chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bao gồm từ máy cày đến linh kiện máy bay và rất nhiều mặt hàng khác. Ngay sau đó Bắc Kinh lập tức đáp trả với danh mục hơn 500 mặt hàng có giá trị tương đương, từ đậu tương đến ô tô.

Tính đến thời điểm hiện tại chưa bên nào phát đi tín hiệu mình sẽ nhượng bộ. Về phía Mỹ, 2 tuần nữa họ sẽ đánh thuế thêm 16 tỷ USD và ông Trump thậm chí nói với các phóng viên rằng con số cuối cùng có thể lên đến hơn 500 tỷ USD – tương đương con số mà Mỹ đã nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm 2017. Còn về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại nước này buộc tội Mỹ đang "bắt nạt" nước khác và phát động "cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới".

Theo giới phân tích, thuế mới sẽ giúp ông Trump ghi điểm trong mắt các cử tri ủng hộ lập luận mà ông sử dụng trong chính sách "nước Mỹ trước tiên", rằng Bắc Kinh đã nhiều năm "chơi không đẹp", đánh cắp các tài sản trí tuệ của Mỹ và khiến các nhà sản xuất Mỹ kiệt quệ.

Tuy nhiên, rủi ro ở đây là xung đột thương mại kéo dài sẽ làm xói mòn tăng trưởng kinh tế khi các chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và cuối cùng thì người tiêu dùng và các công ty sẽ phải gánh chịu mức giá cao. Báo cáo mới nhất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã lưu ý rằng một số công ty đang đầu tư chậm lại. Hai nhà sản xuất Harley – Davidson và General Motors cảnh báo họ sẽ cắt giảm việc làm.

Do các động thái đều là theo lịch trình đã công bố, các thị trường tài chính phản ứng tích cực. Sau nhiều phiên đỏ lửa, chứng khoán châu Á kết thúc phiên cuối tuần với sắc xanh. Và đến rạng sáng ngày hôm nay, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm. Đồng USD hạ nhiệt, vàng giảm giá.

Nguyên nhân là do nhà đầu tư hào hứng với báo cáo việc làm được công bố tối qua cho thấy nỗi sợ chiến tranh thương mại chưa tác động đến nền kinh tế Mỹ. Trong tháng 6 nước Mỹ đã có thêm 213.000 việc làm mới, cao hơn dự báo. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp - vốn đang ở mức thấp nhất 18 năm – đã tăng nhẹ và tốc độ tăng lương cũng bất ngờ chậm lại.

Tuy nhiên theo Bloomberg Economics, nếu như Mỹ và Trung Quốc "hạ nhiệt" sau những đòn đầu tiên, kinh tế hai bên sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên trong kịch bản tồi tệ nhất là Mỹ đánh thuế 10% đối với tất cả các nước còn lại trên thế giới và các nước đồng loạt trả đũa thì đến năm 2020 tăng trưởng của Mỹ có thể giảm 0,8 điểm phần trăm.

Phát biểu trong chuyến đi tới Bulgari hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo: "Quan điểm của chúng tôi là chiến tranh thương mại không bao giờ là giải pháp, trong đó sẽ không có ai là người chiến thắng và cũng chẳng có ai được lợi".

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên