MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump sẽ gặp mặt ông Kim Jong Un vào lúc 9h sáng ngày 12/6 tại Singapore

05-06-2018 - 08:42 AM | Tài chính quốc tế

Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp lịch sử đã được ấn định vào lúc 9h sáng ngày 12/6 tại Singapore. Các công đoạn hậu cần đang được gấp rút hoàn thiện.

"Việc chuẩn bị đã đạt được nhiều kết quả cho tới thời điểm hiện tại," thư kí báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu.

Bà cũng cho biết thêm, một đoàn đại biểu của Mỹ dẫn đầu bởi Đại sứ Sung Kim đã có những đàm phán ngoại giao "hết sức tích cực" với các quan chức Triều Tiên tại khi phi quân sự (DMZ) giữa hai miền bán đảo liên Triều.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được lên kế hoạch và bị hủy bỏ nhiều lần. Tuy nhiên, sau khi tướng tình báo Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên - tới gặp mặt và chuyển lá thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên cho ông Trump, cuộc gặp đã được chính thức nối lại.

Video Tổng thống Trump "lưu luyến" tiễn Tướng Triều Tiên Kim Yong-chol rời Nhà Trắng: (Nguồn VOA)

Chưa ai biết được nội dung của lá thư. Theo bà Sanders, lá thư "rất thú vị" nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, ông Trump đang liên tục nhận thêm thông tin về Triều Tiên từ đội an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông Trump khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Nhưng trong các bình luận mới đây, có thể thấy vấn đề này sẽ không thể được các bên đồng thuận và giải quyết chỉ trong một cuộc gặp mặt.

Triều Tiên đã yêu cầu được đảm bảo an ninh và lợi ích kinh tế để đổi lại việc giải trừ hạt nhân.

Trong khi đó, bà Sanders cho biết Mỹ sẽ không từ bỏ chính sách "áp lực tối đa" lên Triều Tiên.

"Chính sách của chúng tôi chưa thay đổi. Như tổng thống đã nói, lệnh cấm vận vẫn được áp dụng và có hiệu quả tốt. Chúng tôi sẽ không gỡ bỏ cấm vận trừ khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa".

Bà Sanders từ chối trả lời về phản ứng của ông Trump về việc tổng thống Nga Vladimir Putin mời gặp mặt ông Kim.

"Mục tiêu của chúng tôi là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong Un. Ông Trump sẽ tự nói ra quan điểm của mình tại Singapore. Nội dung chính yếu hiện tại vẫn là giải trừ vũ khí hạt nhân," bà Sanders kết luận.

Theo Tất Đạt

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên