MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un vào cuối tháng 2, Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu

19-01-2019 - 09:29 AM | Tài chính quốc tế

Địa điểm và thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ được công bố sau đó.

Trong thông báo chính thức, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối tháng 2. Cuộc đối thoại lần thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể làm giảm căng thẳng ngoại giao nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sẵn sàng giải giáp kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết ngày và địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử sẽ được công bố sau. Hiện tại, chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm kiếm sự nhượng bộ của Triều Tiên trước khi ông Trump và ông Kim gặp gỡ. Hiện tại, Việt Nam, Thái Lan và Hawaii vẫn là những địa điểm tổ chức họp tiềm năng.

Theo New York Times, Việt Nam vẫn là địa điểm lý tưởng nhất cho việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Việt Nam duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Triều Tiên trong khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ được cải thiện mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang trở thành sự điển hình cho việc chuyển cựu thù thành bạn.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Trump và Đặc phái viên Triều Tiên Kim Yong Chol tại Phòng Bầu dục. Ông Kim Yong Chol, người từng đảm trách cương vị Giám đốc tình báo Triều Tiên, đang đóng vai trò là nhà đàm phán chính của Triều Tiên. Ông Kim Yong Chol cũng đóng góp lớn vào Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Triều Tiên và Mỹ.

Cuộc gặp tháng 6/2018 tại Singapore giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã không mang lại những kết quả đột phá như đôi bên mong đợi. Triều Tiên vẫn tiếp tục duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình trong khi Mỹ vẫn áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Triều Tiên. Điều này gây ra những căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước.

Trên thực tế, các nhà quan sát cũng không tin tưởng một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong Un có thể giải quyết được tất cả những vấn đề giữa Mỹ và Triều Tiên, vốn luôn ở trong tình trạng thù địch trong suốt hơn 60 năm qua. Ngay cả cuộc gặp thứ 2 cũng sẽ không thể mang đến những kết quả đột phá mới.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông không hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tạo ra được đột phá. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc Triều Tiên dừng thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân trong 13 tháng qua cũng như mối quan hệ đang phát triển giữa ông Trump với ông Kim có thể được coi là những điểm sáng.

Linh Anh

NY Times

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên