MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Uông Huy Giang bán hết hơn 6 triệu cổ phiếu SHI, không còn là cổ đông lớn sau 1 năm hoán đổi từ cổ phần Toàn Mỹ

Hơn 1 năm trước Quốc tế Sơn Hà phát hành gần 18 triệu cổ phiếu chuyển đổi cổ phần của công ty Toàn Mỹ.

Ông Uông Huy Giang, một nhà đầu tư cá nhân, vừa thông báo đã bán sạch toàn bộ gần 6,3 triệu cổ phiếu SHI của CTCP Quốc tế Sơn Hà, tương ứng 7,25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện trong 2 ngày 16 và 17/10/2019.

Đây cũng là 2 phiên xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 7,72 triệu cổ phiếu SHI với giá thỏa thuận bình quân khoảng 8.364 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, ông Uông Huy Giang thu về khoảng 52,6 tỷ đồng.

Khoảng 1 năm trước, tháng 10/2018 ông Uông Huy Giang có báo cáo đã nhận chuyển đổi thành công 6.170.000 cổ phiếu SHI từ việc hoán đổi cổ phiếu CTCP Sản xuất kinh doanh Toàn Mỹ khi 2 doanh nghiệp sáp nhập. Số cổ phiếu ông Uống Huy Giang đã tăng lên như hiện nay khi Quốc tế Sơn Hà phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Lúc đó Quốc tế Sơn Hà phát hành 17,96 triệu cổ phiếu hoán đổi cổ phần của Toàn Mỹ với tỷ lệ 1:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần của Toàn Mỹ thời điểm đó được đổi lấy 2 cổ phần SHI. Tuy nhiên, thời điểm công ty công bố thông tin phát hành cổ phiếu chuyển đổi vào khoảng giữa năm 2018.

Cùng đợt chuyển đổi với ông Uông Huy Giang còn có ông Trần Ngọc Long, ông Phạm Anh Tuấn, và ông Đỗ Tuấn Thịnh. Hiện các cổ đông còn lại trong đợt chuyển đổi này ngoài ông Uông Huy Giang vẫn chưa bán đi số cổ phần đang sở hữu.

Trên thị trường cổ phiếu SHI đã tăng khoảng 47% tính từ đầu năm 2019 đến nay, và tăng hơn gấp đôi kể từ thời điểm đầu tháng 10/2018 – khi ông Uông Huy Giang báo cáo hoàn tất nhận cổ phiếu chuyển đổi.

Ông Uông Huy Giang bán hết hơn 6 triệu cổ phiếu SHI, không còn là cổ đông lớn sau 1 năm hoán đổi từ cổ phần Toàn Mỹ - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu SHI trong 1 năm gần đây.

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên