MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Ông vua màn bạc” với mức cát xê khủng nhất Việt Nam: Thời đỉnh cao kiếm 7 cây vàng/ tập phim, người theo đuổi “đếm không xuể” nhưng đến giờ vẫn độc thân

02-07-2021 - 23:59 PM | Sống

“Ông vua màn bạc” với mức cát xê khủng nhất Việt Nam: Thời đỉnh cao kiếm 7 cây vàng/ tập phim, người theo đuổi “đếm không xuể” nhưng đến giờ vẫn độc thân

Liên tiếp từ các năm 1991 đến 1999, Lý Hùng được bình chọn là "Nam diễn viên khả ái" và "Nam diễn viên được yêu thích nhất" do báo Thanh niên và Người lao động bình chọn. Hàng chục vai diễn của anh đã để lại ấn tượng đẹp cho khán giả.

Lý Hùng sinh năm 1969 tại Vĩnh Long. Thân phụ của anh là Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh. Lý Hùng là một nghệ sĩ đa năng khi vừa thành danh ở cả diễn xuất lẫn ca hát. 

Nhắc tới Lý Hùng, nhiều người sẽ nhớ đến mốc son sự nghiệp của anh với các vai diễn vào những năm của thập niên 90.

Một thời oanh tạc màn ảnh Việt và lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Sự nghiệp của Lý Hùng bắt đầu khá sớm. Vai diễn đầu tiên của anh là một vai diễn nhỏ trong phim "Phượng" năm 1982. Đến năm 12 tuổi, anh đã có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim "Đàn chim và cơn bão".

Khi đã đóng qua một số vai khác nhau trong các phim, theo lời khuyên của thân phụ, anh thi vào trường Đại học Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh năm 1986 và học lớp diễn viên điện ảnh khoá 1 của trường. 

Nam tài tử bất ngờ nổi tiếng ngoài mong đợi vào năm 17 tuổi, sau khi đóng vai chính trong bộ phim "Phạm Công – Cúc Hoa". 

Anh trở thành nam diễn viên sáng giá nhất trong làng điện ảnh Việt lúc bấy giờ, mức cát xê của Lý Hùng vào thời đó khá "khủng", lên đến 20 cây vàng/phim, cuộc sống của anh lúc bấy giờ không thua kém các sao Hollywood là mấy.

Nhờ đó anh cũng trở thành nam diễn viên đầu tiên xuất hiện trong các bộ phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông như: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu...

Dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Lý Hùng còn đến từ sự kết hợp cùng Việt Trinh. Các bộ phim họ góp mặt như "Ngọc trong đá", "Thăng Long đệ nhất kiếm", "Đôi ngả đường tình"... đều thành công vang dội. Thậm chí người hâm mộ còn gọi cặp đôi là "người tình màn ảnh" của nhau.

Với độ nổi tiếng của mình vào thời điểm đó, anh từng được Guiness Việt Nam ghi danh với kỷ lục "Nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam" với con số 30 triệu đồng/tập. Trong khi vào thời điểm đó chỉ 400.000 đồng/chỉ vàng. Nếu làm phép tính quy đổi thì hiện nay chưa ai vượt qua kỉ lục này của anh.

Ngoài ra, anh còn được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất phim Việt Nam trong hơn 50 bộ phim.

“Ông vua màn bạc” với mức cát xê khủng nhất Việt Nam: Thời đỉnh cao kiếm 7 cây vàng/ tập phim, người theo đuổi “đếm không xuể” nhưng đến giờ vẫn độc thân - Ảnh 1.

Lý Hùng thời trẻ.

Cuối những năm 1990 khi phim thị trường thoái trào, Lý Hùng cũng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian. 

Từ năm 2000, nam diễn viên đình đám bắt đầu lấn sân sang ca hát. Hai album đầu tay của anh dù tạo được sự tò mò cho khán giả nhưng không để lại ấn tượng. 

Sau 2 album không thành công như mong đợi, diễn viên kiêm ca sĩ Lý Hùng vẫn quyết tâm thực hiện album thứ 3 mang tên "Tình yêu chỉ một lần tha thứ" vào năm 2004. Nữ diễn viên điện ảnh Lý Hương, em gái Lý Hùng, vừa từ Mỹ về, cũng tham gia hát trong album này. Lý Hùng cho biết, so với hai album trước, "Tình yêu chỉ một lần tha thứ" được đầu tư chất lượng hơn từ ca từ đến kỹ thuật dàn dựng, với kinh phí khoảng 200 triệu đồng.

Dẫu vậy, tới năm 2005, anh chọn trở lại màn ảnh với vai trung úy Nguyễn Trực trong bộ phim "Dollar trắng" (đạo diễn Trần Cảnh Đôn).

"Nghệ sĩ đào hoa" của showbiz Việt nhưng vẫn lựa chọn độc thân vui tính, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Sở hữu nhan sắc điển trai, vạn người mê, là người tình trong mộng của các cô gái thuở bấy giờ, song tới tận hiện tại, nam diễn viên vẫn duy trì cuộc sống độc thân. Có nhiều đồn đoán rằng, Lý Hùng có tới trên dưới 30 mối tình, nhưng "lắm mối tối nằm không". 

Người được đẩy thuyền với anh nhiều nhất có thể nói là nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng khác cùng thời - Việt Trinh. 

“Ông vua màn bạc” với mức cát xê khủng nhất Việt Nam: Thời đỉnh cao kiếm 7 cây vàng/ tập phim, người theo đuổi “đếm không xuể” nhưng đến giờ vẫn độc thân - Ảnh 2.

Lý Hùng và Việt Trinh trong một cảnh phim

Lý Hùng và Việt Trinh tham gia đóng nhiều phim với nhau, cả hai cũng hay xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình trực tiếp quốc gia. Dù được đẩy thuyền khá nhiều, đóng phim ăn ý với nhau nhưng cả hai khẳng định không có chuyện tình cảm trai gái. Cả hai chỉ là "người tình màn ảnh" của nhau mà thôi. 

Một người nữa cũng được gán ghép với anh là nữ minh tinh Diễm Hương, nữ chính đóng cùng nam tài tử điển trai tài hoa trong bộ phim "Phạm Công – Cúc Hoa". Nhưng cho đến cuối cùng Lý Hùng vẫn lẻ loi một mình.

Có nhiều nguồn tin cho rằng, trong lòng của người "công tử bạch mã" này chỉ duy nhất có một bóng hồng chính là nữ diễn viên Y Phụng, tuy nhiên cô đã có một tổ ấm hạnh phúc riêng. 

“Ông vua màn bạc” với mức cát xê khủng nhất Việt Nam: Thời đỉnh cao kiếm 7 cây vàng/ tập phim, người theo đuổi “đếm không xuể” nhưng đến giờ vẫn độc thân - Ảnh 3.

Nam tài tử điện ảnh một thời có mối tình say đắm với diễn viên Y Phụng

Trải lòng về chuyện tình cảm, nam diễn viên sinh năm 1969 cho biết bản thân anh không phải là người kén chọn. Anh nói: "Đó là chuyện duyên nợ, duyên số nữa. Thường thường ai cũng muốn có mái ấm riêng. Nhưng người ta có câu "thiên đường ở trái tim ta", mình cứ sống vậy đi, mai mốt đây mình có gia đình thì cũng là hạnh phúc, cũng là thiên đường. Còn bây giờ dù mình chưa có gia đình thì cũng là thiên đường thôi".

Anh cho biết thêm rằng phải chọn lọc kỹ càng trước khi rước người bạn đời về dinh. Trong chuyện tình cảm đề cao sự chung thủy, tình cảm phải đặt lên đầu. Phải có sự chia sẻ, quan tâm, tin tưởng lẫn nhau. Cá tính mạnh mẽ thì ưu tiên hơn. Nam tài tử còn cho biết thêm là không ép mình mà đợi duyên tới trong sự bình thản thôi.

Trước chia sẻ của anh trai, diễn viên Lý Hương cũng tiết lộ điều bất ngờ đối với khán giả. Cô cho biết Lý Hùng được rất nhiều người theo đuổi và con số đó không thể đếm xuể.

Cuộc sống sung túc, đáng ngưỡng mộ ở hiện tại 

Sau 3 thập kỉ gắn bó với diễn xuất, Lý Hùng tập trung vào công việc điều hành hãng phim Lý Huỳnh cùng với gia đình. Ở thời điểm hiện tại, anh muốn dồn sức để lo cho gia đình sau khi cha của anh là NSND Lý Huỳnh qua đời.

Thành danh và có chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ, Lý Hùng không khó để có được cuộc sống sung túc. Anh từng mua một căn biệt thự có diện tích 700m2 ở TP.HCM và sống cùng gia đình. Tài tử điện ảnh còn thổ lộ rằng hiện anh cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với gia đình lớn của mình.

Không những thế, tại khu vực để xe, "ông vua màn bạc" còn mạnh tay chi tiền đặt mua cầu nâng từ Mỹ để đủ chỗ cho 2 xế xịn đậu, còn 1 tầng phía dưới là khu xe máy. Được biết, bên cạnh xế hộp tiền tỷ, nam diễn viên cũng mua thêm xe máy để đi lại trong thành phố thuận tiện hơn cũng như dạo quanh ngắm nhìn phố phường.

“Ông vua màn bạc” với mức cát xê khủng nhất Việt Nam: Thời đỉnh cao kiếm 7 cây vàng/ tập phim, người theo đuổi “đếm không xuể” nhưng đến giờ vẫn độc thân - Ảnh 4.

Sau thời gian hoạt động năng nổ trong lĩnh vực nghệ thuật, về sau này Lý Hùng cũng đầu tư bất động sản và cổ phiếu. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2016, anh đã sở hữu 30.800 cổ phiếu của công ty nhà đất do anh trai là doanh nhân Lý Điền Sơn điều hành. Ước tính giá trị tại thời điểm đó vào khoảng 800 triệu đồng.

Hiện tại khi đã bước qua thời hoàng kim, thỉnh thoảng Lý Hùng mới nhận đóng phim kiêm vai trò sản xuất, ca hát và nhận tham gia show truyền hình. Nam diễn viên cũng không vội vàng chuyện kết hôn, anh bình lặng tận hưởng cuộc sống độc thân trong giàu sang, phú quý khiến nhiều người ghen tị.

Lâm Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên