MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ông Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội: Cải cách chính sách tiền lương có thể áp dụng từ 1/7/2024

Chủ tịch Quốc hội: Cải cách chính sách tiền lương có thể áp dụng từ 1/7/2024

20/09/2023 07:20

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 cũng là một cú hích, nếu không có gì thay đổi, thời điểm có thể áp dụng là từ 1/7/2024.

Chủ tịch Quốc hội: Đã có 11,5 triệu lượt ý kiến đóng góp sửa đổi Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Đã có 11,5 triệu lượt ý kiến đóng góp sửa đổi Luật Đất đai

05/04/2023 10:28

Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện nghiêm túc, đến nay có khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến đóng góp.

Chủ tịch Quốc hội: “Bảo ký mà không được nói gì thêm thì làm sao ký được”

Chủ tịch Quốc hội: “Bảo ký mà không được nói gì thêm thì làm sao ký được”

13/02/2023 16:46

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi thảo luận dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước; đồng thời đề nghị rà soát kỹ quy định để đảm bảo tính khả thi.

Chủ tịch Quốc hội: Có thể làm việc cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để hoàn thiện Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Có thể làm việc cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để hoàn thiện Luật Đất đai

07/02/2023 17:04

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể làm việc vào ngày nghỉ, giờ nghỉ để xem xét nội dung rất quan trọng là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho kịp tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội: Có thể làm việc cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để hoàn thiện Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Có thể làm việc cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để hoàn thiện Luật Đất đai

07/02/2023 15:45

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể làm việc vào ngày nghỉ, giờ nghỉ để xem xét nội dung rất quan trọng là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho kịp tiến độ.

Hai phiên họp khẩn của Chủ tịch QH và những nghị quyết chưa có tiền lệ

Hai phiên họp khẩn của Chủ tịch QH và những nghị quyết chưa có tiền lệ

26/09/2021 14:20

Chưa đầy 2 tháng, Chủ tịch Quốc hội đã triệu tập 2 phiên họp khẩn của Thường vụ để đưa ra những nghị quyết chưa có tiền lệ trong phòng chống dịch.

Kì vọng Quốc hội sẽ hoạt động 'thực chất, thực quyền' hơn nữa dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Kì vọng Quốc hội sẽ hoạt động 'thực chất, thực quyền' hơn nữa dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

20/07/2021 19:21

Tại Kỳ họp thứ Nhất quốc hội khóa XV, với số phiếu tuyệt đối, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Vương Đình Huệ mong cán bộ Hà Nội thông cảm vì 'có lúc phát biểu to hơn bình thường'

Ông Vương Đình Huệ mong cán bộ Hà Nội thông cảm vì 'có lúc phát biểu to hơn bình thường'

03/04/2021 19:45

Chia sẻ tại Lễ công bố quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ mong cán bộ Hà Nội thông cảm, vì đôi khi do cấp bách về công việc, có lúc phát biểu của ông “to” hơn bình thường.

Kỳ vọng, tin tưởng ở tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Kỳ vọng, tin tưởng ở tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

31/03/2021 10:08

Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tân Chủ tịch Quốc hội là người vừa có lý luận, vừa thực tiễn; đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước, cùng với tư duy đổi mới, tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm được kỳ vọng và tin tưởng sẽ mang đến những đột phá mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chân dung và con đường sự nghiệp của Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ

Chân dung và con đường sự nghiệp của Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ

31/03/2021 09:50

Sáng 31/3, các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội và chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ điều hành phiên thảo luận Văn kiện Đại hội XIII

Ông Vương Đình Huệ điều hành phiên thảo luận Văn kiện Đại hội XIII

28/01/2021 14:44

Sáng nay 28-1, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ điều hành phiên thảo luận về các dự thảo văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Giải quyết bài toán logistics tại Hà Nội để tăng trưởng bứt phá

Giải quyết bài toán logistics tại Hà Nội để tăng trưởng bứt phá

27/11/2020 09:36

Theo ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công thương thời gian qua, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tăng trưởng tích cực ngay cả khi bị tác động nặng nề bởi Covid-19. Đây là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn logistics Việt Nam 2020 tổ chức ngày 26/11.

497/497 đại biểu dự Đại hội giới thiệu ông Vương Đình Huệ tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

497/497 đại biểu dự Đại hội giới thiệu ông Vương Đình Huệ tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

13/10/2020 11:47

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVI, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

13/10/2020 08:40

Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Những dấu ấn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Những dấu ấn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

11/06/2020 14:07

Sáng 11/6, Quốc hội đã hoàn thành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Đình Huệ. Cách đây 4 tháng, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, đứng đầu Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất nước với 4,6 vạn đảng viên.

Ông Vương Đình Huệ đóng vai trò quan trọng trong xử lý “cục máu đông” của nền kinh tế

Ông Vương Đình Huệ đóng vai trò quan trọng trong xử lý “cục máu đông” của nền kinh tế

11/06/2020 09:46

Tái cơ cấu ngân hàng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế - một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã đạt được kết quả cao trong nhiệm kỳ vừa qua, mà trong đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có những đóng góp không nhỏ.

Hà Nội có bí thư đầu tiên bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện

Hà Nội có bí thư đầu tiên bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện

27/05/2020 07:24

Với số phiếu đạt 99,54%, chiều 26/5, Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) lần thứ XXII đã trực tiếp bầu ông Lê Anh Quân giữ chức Bí thư huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến dự và phát biểu ý kiến.

Tổng thư ký Quốc hội nói về việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, bà Nguyễn Thanh Hải

Tổng thư ký Quốc hội nói về việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, bà Nguyễn Thanh Hải

18/05/2020 16:47

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Quốc hội miễn nhiệm là do chuyển công tác khác.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

24/04/2020 21:31

Dự kiến Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ của ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp 9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các lãnh đạo, cán bộ làm việc thật tốt"

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các lãnh đạo, cán bộ làm việc thật tốt"

12/03/2020 17:37

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ chủ chốt Thành phố phải nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sẻ chia, chủ động, tích cực đổi mới sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ đã đề ra".

Trở lên trên