MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phái đoàn Trung Quốc bất ngờ rút ngắn chuyến thăm đến Mỹ, Dow Jones mất gần 200 điểm

21-09-2019 - 08:34 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi Trung Quốc rút ngắn chuyến thăm tới Mỹ. Điều này khiến thị trường lo ngại về sự tiến triển trong quan hệ của 2 nước.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 159,72 điểm, tương đương 0,6% xuống 26.935,07 điểm. S&P 500 lùi 0,5%, còn 2,992,09 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,8% xuống 8.117,67 điểm.

Dẫu vậy, các chỉ số lớn vẫn ghi nhận đà tăng 3 tuần liên tiếp. Còn trong tuần này, Dow Jones và Nasdaq giảm lần lượt là 1,1% và 0,7%, S&P 500 mất 0,5%.

CNBC đưa tin, một phái đoàn Trung Quốc đã hủy chuyến thăm đến các trang trại của Mỹ tại Montana, Cục Nông trại Montana cho biết vào khoảng giữa ngày thứ Sáu. Nicole Rolf, giám đốc phụ trách các vấn đề quốc gia của Cục, cho biết các quan chức đã quay trở lại Trung Quốc sớm hơn dự định.

Tổng thống Donald Trump đã nói rằng Trung Quốc sẽ mua thêm nông sản của Mỹ, đây là một phần của thoả thuận thương mại. Việc phái đoàn rút ngắn chuyến thăm có thể khiến một số nhà đầu tư xem là dấu hiệu hai nước không tiến gần hơn đến thỏa thuận thương mại.

Sau khi thông tin này được công bố, hợp đồng tương lai của thịt lợn nạc chạm mức giá tối thiếu. Cổ phiếu của Caterpillar giảm 1,5%, Boeing mất 1,3% và Apple sụt hơn 1%.

Kết phiên, Dow Jones cách mức đỉnh 1,7%, S&P 500 thấp hơn 1,2% so với mức kỷ lục thiết lập hồi cuối tháng 7. Nasdaq vẫn cách mức đỉnh 2,7%.

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên