MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phan trung lý

Chất lượng ban hành văn bản là căn cứ để xem xét tín nhiệm

Chất lượng ban hành văn bản là căn cứ để xem xét tín nhiệm

22/06/2015 11:16

Sáng 22/6 Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực từ 1/7/2016.

Không đồng ý cấm đặt tên hơn 25 chữ

Không đồng ý cấm đặt tên hơn 25 chữ

09/06/2015 16:12

UB Pháp luật không tán thành quy định đặt họ, tên của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

Chính thức đề nghị lùi Luật Biểu tình

Chính thức đề nghị lùi Luật Biểu tình

21/05/2015 09:46

Sáng 21/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã trình Quốc hội dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, năm 2015 và chương trình năm 2016.

[Họp Quốc hội] 41% vụ việc khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần

[Họp Quốc hội] 41% vụ việc khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần

22/10/2014 17:38

Nội dung khiếu nại hành chính chủ yếu là về lĩnh vực đất đai, chiếm 68,2%.

Đa số tán thành việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Đa số tán thành việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH

13/08/2014 13:58

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13/8, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Hôm nay Quốc hội xem xét việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hôm nay Quốc hội xem xét việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

29/05/2013 09:18

Theo dự thảo, thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông sẽ giảm xuống còn 22% từ đầu 2014 và thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là 20% từ 1/7 tới.

Quốc hội thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quốc hội thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

27/05/2013 08:40

Ngày 27/5, ngày làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ông Phan Trung Lý: "Giữ nguyên điều 4 của Hiến pháp là cần thiết"

Ông Phan Trung Lý: "Giữ nguyên điều 4 của Hiến pháp là cần thiết"

20/05/2013 15:29

Trong phát biểu của ông Phan Trung Lý tại Quốc hội, thay mặt Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Lý cho biết việc giữ điều 4 là cần thiết, phù hợp với tính lịch sử, tính tất yếu khách quan.

Trở lên trên