MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch Hà Nội: Cấm taxi các tỉnh hoạt động tại Thủ đô

13-08-2014 - 11:09 AM |

Tới đây, taxi của các tỉnh, thành (không phải Hà Nội) sẽ không được phép hoạt động trên địa bàn Thủ đô.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, tại cuộc họp về an toàn giao thông hôm qua (12/8).

Cụ thể, taxi của các tỉnh, thành khác chở khách từ các địa phương về Hà Nội sẽ chỉ được đưa khách đến và đi khỏi Hà Nội, không được hoạt động tại các sảnh khách sạn, bệnh viện, không được tham gia kinh doanh hoạt động trên địa bàn Hà Nội.

Mục đích của việc cấm taxi ngoại tỉnh hoạt động tại Thủ đô, theo lãnh đạo thành phố Hà Nội nhằm lập lại trật tự kinh doanh taxi đang cạnh tranh rất lộn xộn tại thành phố. 

Và để phân biệt giữa taxi các tỉnh khác và taxi Hà Nội, kể từ ngày 15/8 tới, Sở Giao thông Hà Nội sẽ bắt đầu cấp đổi phù hiệu riêng cho taxi Hà Nội. Việc cấp phù hiệu sẽ được thực hiện với trên 17.000 xe đang hoạt động trên địa bàn.

>> Những hình ảnh độc đáo về taxi ở Sài Gòn những năm 60-70

anhnt

Theo VTV

Trở lên trên