MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ sát hại Chủ tịch Cty Tân Cương Hoàng Bình: Cả 2 hung thủ tiếp tục nhập viện

30-01-2013 - 11:20 AM |

Đêm qua (29/1), các trinh sát điều tra Công an Thái Nguyên đã di lý thành công cặp đôi giết hại "đại gia" chè Vũ Dương Bình về TP Thái Nguyên. Thông tin mới nhất, không chỉ đối tượng nữ mà cả đối tượng nam đã uống thuốc tự vẫn và tiếp tục nhập viện.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Đức Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay trong đêm qua (29/1), các trinh sát điều tra đã di lý thành công 2 hung thủ nam nữ (đó là: Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng) là nghi can giết hại ông Bình tại phòng 508, nhà nghỉ Mai Đan về đến trụ sở Cơ quan CSĐT TP Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới nhất cho biết, không chỉ đối tượng nữ mà cả đối tượng nam đã uống thuốc tự vẫn trong quá trình chạy trốn đến TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện sức khỏe của cả hai đối tượng còn rất yếu nên CQĐT đã tiếp tục đưa các đối tượng vào điều trị tại Bệnh viện ở TP Thái Nguyên.
 
Về tài sản của nạn nhân Bình bị cướp, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, bước đầu xác định cặp đôi Kiều và Tùng giết người, cướp tài sản gồm: 2 thẻ ATM, 2 chiếc điện thoại "xịn" hiệu Nokia và một ít tiền trong ví chưa xác định cụ thể.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng cho hay, do hung thủ nhận biết là nếu cướp xe sẽ dễ bị lộ, hơn nữa cũng có thể 2 đối tượng không biết sử dụng xe ô tô đời cao nên đã không dám thực hiện hành vi cướp xe ô tô của nạn nhân mà chỉ cướp tiền, thẻ ATM và điện thoại di động.

Tại CQĐT Công an tỉnh Nghệ An, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại ông Vũ Dương Bình. Linh Thị Kiều (SN 1988) đã khai rằng, ả đã từng quen biết với ông Bình và cũng biết rõ ông Bình là một đại gia đất chè giàu có, hung thủ nữ này đã bàn kế hoạch với “chồng hờ” Đỗ Thanh Tùng sắp đặt câu chuyện hẹn gặp tại khách sạn Mai Đan (TP Thái Nguyên) để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo đó, ngày 26/1, Kiều hẹn ông Bình ra nhà nghỉ để nói chuyện giữa 2 người. Khi ông Bình đến nơi, hai bên có xẩy ra mâu thuẫn. Lập tức, Kiều và Tùng đã trói ông Bình, dùng băng dính dán miệng nhưng gặp phải sự phản kháng quyết liệt của nạn nhân. 
 
Hai hung thủ đã sử dụng vật sắc nhọn đâm liên tiếp vào người và cổ khiến ông Bình tử vong. Gây án xong, hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.
 
Tiếp nhận tin báo tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng trinh sát phòng PC45 và Công an TP Thái Nguyên nhanh chóng nhập cuộc điều tra làm rõ.

Nhiều mũi điều tra tổ chức xác minh, rà soát phương tiện cặp hung thủ thuê bỏ trốn. CQĐT đã khoanh vùng được một xe taxi đón cô gái (sau này nhận là Linh Thị Kiều) lên xe trước vào đêm 27/1. Ngồi trên xe, cô gái liên tục điện thoại thúc giục người đàn ông bên đầu dây bên kia ở trên khách sạn Mai Đan xuống đi nhanh.

Thông tin xác minh cho thấy, hai đối tượng tỏ vẻ lúng túng trước quyết định đi đến một địa điểm cụ thể. Xe chạy được một chặng đường khá dài, 2 đối tượng lại thay đổi địa điểm và cuối cùng là cả hai di chuyển hướng đi miền Trung.

Vào Nghệ An, vừa đi vừa nghe ngóng tình hình, biết không thể trốn chạy, 2 đối tượng đã uống thuốc sâu tự vẫn. Lực lượng chức năng đã đưa cả 2 đi cấp cứu sau đó di lí về Thái Nguyên phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Linh Thị Kiều vốn quê ở Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh. Sau khi học xong trường Cao đẳng Sư Phạm Uông Bí, Kiều lấy chồng và về Thành phố Thái Nguyên sinh sống.

Sau một thời gian, Kiều li dị chồng và qua lại với Tùng theo kiểu vợ chồng “hờ”. Gần Tết, cần tiền nên Kiều cùng với Tùng đã lên kế hoạch sát hại ông Bình.

Theo Quốc Đô

Dân trí

kyanh

Trở lên trên